"Sức mạnh của U23 Việt Nam không ảnh hưởng nhiều khi vắng Quang Hải"

Nguyễn Anh Thứ sáu, ngày 06/05/2022 16:10 PM (GMT+7)
"HLV Park Hang-seo chắc chắn đã có những tính toán về việc lựa chọn nhân sự. Tôi nghĩ, việc thiếu Quang Hải không ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh của U23 Việt Nam", cựu danh thủ Đỗ Thị Ngọc Châm chia sẻ.
Bình luận 0

Vào 19h00 tối nay, U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu đầu tiên trong hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games gặp đối thủ U23 Indonesia.

Trước giờ bóng lăn, cựu danh thủ Đỗ Thị Ngọc Châm đã có buổi giao lưu trực tuyến cùng Báo điện tử Dân Việt, để phân tích nhận định về cơ hội chiến thắng của U23 Việt Nam trong ngày ra quân tại SEA Games 31.

"Sức mạnh của U23 Việt Nam không bị ảnh hưởng nhiều khi vắng Quang Hải" - Ảnh 1.

Cựu danh thủ Đỗ Thị Ngọc Châm trong buổi giao lưu trực tuyến cùng Báo điện tử Dân Việt

Cựu danh thủ Đỗ Thị Ngọc Châm chia sẻ: "Đầu tiên trước khi nói về U23 Việt Nam thì chúng ta hãy đánh giá về sức mạnh của đối thủ. Nhìn về quá khứ, Indonesia là một đối thủ sừng sỏ và luôn mang đến rất nhiều khó khăn cho chúng ta trong mỗi lần đối đầu.

Tiếp đến, cũng phải nhìn nhận rằng bóng đá Indonesia đang có những sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian gần đây. Họ có HLV giỏi, có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, lứa cầu thủ U23 của họ cũng đều là nòng cốt của ĐTQG. Rõ ràng, U23 Indonesia đã mạnh hơn rất nhiều so với kỳ SEA Games trước đó.

Phải nói rằng việc bóng đá Việt Nam lọt vào Vòng loại thứ 3 của World Cup đã tạo ra áp lực nhất định. Khi người hâm mộ luôn nghĩ rằng chúng ta sẽ dễ dàng chiến thắng trước những đối thủ trong khu vực.

"Sức mạnh của U23 Việt Nam không bị ảnh hưởng nhiều khi vắng Quang Hải" - Ảnh 2.

Cựu danh thủ Đỗ Thị Ngọc Châm cho rằng việc vắng Quang Hải không ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh của U23 Việt Nam

Khi được đặt câu hỏi về sự vắng mặt của Quang Hải ở kỳ SEA Games lần này, liệu có ảnh hưởng đến sức mạnh của U23 Việt Nam, cựu danh thủ Đỗ Thị Ngọc Châm bày tỏ:

"Nhìn vào bộ khung của U23 Việt Nam ở giải đấu năm nay, có thể thấy sự xuất hiện rất nhiều cầu thủ trẻ. Sự vắng mặt của Quang Hải phần nào cũng khiến hàng công mất đi một ngòi nổ, có thể xoay chuyển trận đấu chỉ bằng một tình huống tỏa sáng cá nhân.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn những gương mặt xuất sắc như Hoàng Đức, Tiến Linh, Hùng Dũng. HLV Park Hang-seo chắc chắn đã có những tính toán về việc lựa chọn nhân sự, việc thiếu Quang Hải không ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh của U23 Việt Nam.

Nhận định về trận đấu với U23 Indonesia, tôi nghĩ chúng ta nên nhập cuộc với tâm lý chậm chắc, thận trọng, vì trận đấu mở màn luôn mang đến những khó khăn nhất định. Kết quả tốt ở trận đầu ra quân sẽ giúp tạo đà tâm lý tốt ở những trận đấu tiếp theo.

Sau 19 năm, SEA Games lại diễn ra tại Việt Nam, tôi hy vọng đây sẽ là kỳ SEA Games đáng nhớ đối với bóng đá Việt Nam. Xin chúc các cầu thủ sẽ có những màn thể hiện tốt để mang đến niềm vui cho người hâm mộ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem