Sức mua
-
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 4/2022 đạt 455,5 nghìn tỷ đồng, tăng 3,1% so với tháng trước và tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 1.777,4 nghìn tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước.
-
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sức mua của người dân tại các chợ và siêu thị ở Thừa Thiên Huế giảm so với các năm trước. Trong đó, đối với các chợ sức mua giảm gần 30%, đối với các siêu thị giảm hơn 15%.
-
Dịp Tết Nguyên đán là vụ làm ăn lớn nhất trong năm của những hộ sản xuất vàng mã. Nhưng năm nay tình hình mua bán ảm đạm hơn những năm trước, sức mua giảm nên không khí sản xuất của các cơ sở vàng mã tại TP Đà Nẵng kém phần nhộn nhịp, nhiều nhà nghề không khỏi ngao ngán.
-
Những đợt giảm giá và ưu đãi liên tiếp đã giúp sức mua ô tô trên toàn thị trường tránh được nguy cơ “tụt dốc”.
-
Một loạt các mẫu xe đa dụng đang có mức giá bán lẻ để tay người tiêu dùng giảm khá mạnh so với giá đề xuất.
-
Dự báo sức mua Tết Bính Thân 2016 sẽ tăng khoảng 20% ở khu vực thành thị, tăng 15% ở khu vực nông thôn so với ngày bình thường trong năm, nhưng với lượng cung hàng hóa rất dồi dào, phong phú và đa dạng, giá cả thị trường sẽ không có biến động đột xuất.
-
Dạy nghề ở vùng cao thường phải “cầm tay chỉ việc”, không phải chỉ một lần mà phải làm đi làm lại nhiều lần để nông dân nhớ và làm theo.
-
Theo báo cáo mới nhất của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Trung Quốc vừa soán ngôi Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới, Tạp chí Business Insider đưa tin.
-
Còn 2 ngày nữa sẽ đến tết Trung thu, vì vậy nhiều cửa hàng bán bánh Trung thu đồng loạt hạ giá, đại hạ giá… nhưng vẫn không có khách đến mua.
-
Trái cây Thái Lan đang áp đảo Trung Quốc tại các chợ truyền thống Việt. Tiểu thương cho biết chỉ nhập một số loại trái cây đặc trưng từ Trung Quốc như táo, cam, và nho. Riêng một số mặt hàng như sầu riêng, chôm chôm, bòn bon, me, măng cụt, xoài đều từ Thái.