Súng săn

  • Hơn một triệu viên đạn nặng 12 tấn có nguồn gốc nước ngoài dùng cho mục đích quân sự vừa bị Cơ quan An ninh Ukraine phát hiện và tịch thu hôm qua.
  • Bìm bịp có tên khoa học: Centropus sinensis, là một loài chim dữ. Chim trống có lông màu đen, riêng cánh màu nâu đỏ hoặc màu nâu xám, từ ức lên cổ lại xanh đen.
  • Ngày 11.9, Công an TP.Huế đã làm rõ vụ đối tượng Nguyễn Sang (43 tuổi, ngụ 11 Đặng Huy Trứ, TP.Huế) ngang nhiên dùng súng săn bắn bị thương 2 người.
  • Dân Việt - Cho tới khi gặp sự cố vào hôm qua tại Israel, nhiều người mới biết chiếc Limousine của Tổng thống Obama. Đây là chiếc xe hội tụ những công nghệ cao cấp nhất để trở thành một "pháo đài di động".
  • Dân Việt - Đây là số súng được các hộ dân từ các tỉnh phía Bắc vào làm công nhân cao su cho các Công ty Cao su đứng chân trên địa bàn mang theo làm súng săn bắn thú rừng.
  • Cơ quan bảo vệ pháp luật các nước Trung Quốc, Ấn Độ và Nga sở hữu số lượng đơn vị súng ống nhiều nhất thế giới, trong đó chủ yếu là các loại súng như súng ngắn, súng hơi, súng săn và súng máy.
  • (Dân Việt) - Ngày 6.11, Công an TP. Đà Nẵng đã bàn giao Lý Văn Tiếp (SN 1992, trú huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) cho Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) để tiếp tục làm rõ hành vi bắn, giết 2 con voọc chà vá.
  • Khi bị cảnh sát phát hiện 2 khẩu súng và 40 viên đạn trong cốp xe, 2 trong số 4 đối tượng đã bỏ trốn. Đối tượng bị bắt lý giải: Súng chỉ để bắn... cò.
  • Phó chủ tịch Hội đồng Liên bang (tức Thượng viện) Nga Alexander Torshin vừa đề xuất việc cho phép công dân nước này sở hữu và sử dụng súng ngắn để tự vệ, theo tờ Izvestia.
  • (Dân Việt) - Số vũ khí Công an TP.Hải Phòng thu giữ gồm 5 khẩu súng trong đó có 2 khẩu K59, 1 khẩu K54, 1 khẩu col quay, 1 khẩu súng săn cùng 73 viên đạn các loại.