Syria tuyên bố sẵn sàng chiến tranh với Israel

Minh Nhật Thứ hai, ngày 11/03/2019 09:50 AM (GMT+7)
Syria tuyên bố sẵn sàng chiến tranh với Israel nếu nước này không rút khỏi Cao nguyên Golan.
Bình luận 0

img

Syria tuyên bố sẵn sàng chiến tranh với Israel nếu nước này không rút khỏi Cao nguyên Golan

Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad đã đệ trình một lá thư chính thức tới người đứng đầu Tổ chức giám sát ngừng bắn Liên hợp quốc (UNTSO), bà Kristin Lund, tố cáo những nỗ lực của Mỹ để giúp Israel chiếm lấy chủ quyền ở Golan. 

"Chúng tôi sẽ không ngần ngại đối đầu với Israel", ông Mekdad tuyên bố và được MigNews dẫn lại. 

"Chúng tôi cũng không sợ những người ủng hộ Israel, những người đang giúp nước này duy trì sự chiếm đóng Golan", Thứ trưởng Ngoại giao Syria nói thêm. 

Ngoài ra, vị quan chức Syria cũng cáo buộc Israel sử dụng bạo lực gây tổn hại cho sự ổn định khu vực. Lập trường của Bộ Ngoại giao Syria một lần nữa cho thấy chính quyền Damascus sẽ không dùng Golan để đổi lấy sự ủng hộ của Israel để giải quyết cuộc nội chiến đã kéo dài hơn 8 năm qua ở nước này. 

Trước đó, một số chuyên gia đã dự đoán, Damascus có thể làm điều này. Tuy nhiên, một loạt các mâu thuẫn giữa các bên khiến việc làm này là không thực tế. Một trong những mâu thuẫn chính là mối quan hệ sâu sắc giữa chính phủ Syria với Iran.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem