Tạ Trang

  • (Dân Việt) - Thời gian gần đây, tôi thường bị ợ chua, nóng bụng, thỉnh thoảng thấy đau bụng lâm râm. Tôi đi khám và nội soi dạ dày tại Bệnh viện Việt Nam- Cuba thì bác sĩ kết luận bị loét dạ dày, tá tràng. Xin hỏi bệnh này có phải kiêng ăn, uống gì không? (Nguyễn Thị Thu Sâm, 43 tuổi, Thường Tín, Hà Nội)
  • (Dân Việt) - Gia đình tôi có 3 người bị nhiễm khuẩn HP, 3 người này chăm sóc con tôi từ nhỏ nên tôi đang lo sợ con tôi cũng bị nhiễm loại virus này. Con tôi hiện nay 5 tuổi, tôi phải khám như thế nào để biết con tôi có bị nhiễm khuẩn hay không?. (Nguyễn Thị Thuỳ Trang, Gia Lai)
  • Dân Việt - Không chỉ là loại rau quả nhiều dinh dưỡng, có công dụng làm đẹp, quả cà chua còn có khả năng chữa khỏi hay thuyên giảm một số triệu chứng bệnh như chảy máu răng, cảm sốt, loét tá tràng, huyết áp…
  • Không thiếu người uống nước atisô cả lít mỗi ngày vì nghe nói uống như thế vừa bổ gan vừa đẹp da vừa trị đau bao tử nhưng sau đó lại bị đầy hơi khó chịu, đến bữa ăn bụng đói cồn cào nhưng mới ăn vài miếng thì đã no.
  • Có nhiều người chỉ cần thấy đau thượng vị là xác định mình đau dạ dày và sử dụng các biện pháp điều trị theo kinh nghiệm dân gian, như uống soda, ăn cơm cháy…
  • (Dân Việt) - Những năm gần đây, đời sống kinh tế, nhận thức của người dân nâng lên cùng với sự vào cuộc kịp thời của cơ quan chức năng nên số trường hợp nghi ngờ là có “đồ thuốc độc” bị dân làng đánh chết, gây thương tật đã giảm rất nhiều.
  • (Dân Việt) - Viên sỏi “san hô” có hình như củ gừng, nhiều khía, dài hơn 5cm, dày hơn 1,5cm, nặng hơn một chiếc điện thoại di động.