Tác giả "Muôn kiếp nhân sinh" khuyên các bậc cha mẹ có con đi du học Mỹ nên biết điều này

M.T Chủ nhật, ngày 06/12/2020 11:05 AM (GMT+7)
Theo giáo sư John Vu - tác giả "Muôn kiếp nhân sinh", con cái cần những lời khuyên hợp lý từ bố mẹ và bố mẹ cũng cần lắng nghe những ý kiến của con để cùng đi đến một lựa chọn nghề đúng.
Bình luận 0

"Lời khuyên cho các bậc cha mẹ" là cuốn sách mới nhất của giáo sư John Vũ - tác giả "Muôn kiếp nhân sinh". Đây là bộ sách dành cho các bạn trẻ Việt Nam trên con đường lập nghiệp, được tuyển chọn từ các bài viết trên blog của ông.

Bộ sách giới thiệu những phương pháp học tiến bộ, cách tư duy khoa học cũng như những kỹ năng cần thiết trong quá trình học tập nhằm giúp sinh viên mở mang tri thức. "Phụ huynh cần phải thực tế. Không phải đứa trẻ nào cũng trở thành các bác sĩ, dược sĩ hay kỹ sư phần mềm. Các con sẽ phát huy tốt nhất khi chúng học những gì chúng thích và phù hợp với khả năng. Tất nhiên, con cái cần những lời khuyên hợp lý từ bố mẹ, nhưng bố mẹ cũng cần lắng nghe ý kiến của con để hiểu nhau. Cùng nhau, bố mẹ và con cái có thể đi tới một lựa chọn nghề nghiệp đúng đắn, thỏa mãn cả hai bên", ông viết.

Tác giả "Muôn kiếp nhân sinh" khuyên các bậc cha mẹ có con đi du học Mỹ nên biết điều này - Ảnh 1.

Bìa cuốn "Lời khuyên dành cho các bậc cha mẹ" của giáo sư John Vu.

Không chỉ khuyên học sinh định hướng chọn ngành học, cuốn sách còn nêu lên những vấn đề mà du học sinh thường gặp, nhất là du học sinh Mỹ. Cách chọn trường công hay tư, việc chỉ ra đại học rởm cùng danh sách những trường đại học tốt nhất ở Mỹ. Học giỏi vẫn chưa đủ, giáo dục nhân cách, đạo đức từ bé là mấu chốt.

Giáo sư cũng nêu lên xu hướng chọn ngành nghề từ nay tới 2023. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và tin học, chăm sóc sức khỏe, thay vì chọn ngành quản trị kinh doanh, marketing hay kinh tế để tránh nguy cơ thất nghiệp sau khi tốt nghiệp đại học. Ngoài ra, ông còn cung cấp kiến thức tìm hiểu một số ngành nghề để học sinh lựa chọn phù hợp xu thế.

Giáo sư John Vu tốt nghiệp cao học sinh vật học, điện toán tại Mỹ, là nhà khoa học uy tín về công nghệ thông tin, từng là kỹ sư trưởng tập đoàn Boeing của Mỹ, Viện trưởng Viện công nghệ sinh học đại học Carnegie Mellon. Nguyên Phong là bút danh của ông với nhiều cuốn sách được độc giả yêu thích như:  Hành trình về phương Đông, Ngọc sáng trong hoa sen, Hoa sen trên tuyết, Minh triết trong đời sống, Đường mây qua xứ tuyết...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem