Tác phẩm

  • Chính phủ Anh đang kêu gọi các nhà sưu tầm nước này bỏ ra số tiền 13 triệu bảng Anh (khoảng 467 tỷ đồng) để mua bức vẽ phong cảnh Địa Trung Hải của danh họa Paul Cézanne, ngăn tác phẩm bị bán ra nước ngoài.
  • Các bộ phim giả tưởng đang chiếm ưu thế hơn trên các kênh truyền hình trong tuần. Nội dung của các bộ phim này bao trùm nhiều đề tài, cả phiêu lưu mạo hiểm, hành động, tình cảm và cổ tích.
  • Lịch sử thế giới mở đầu với “BIG BANG”, một lý thuyết mô tả cách vũ trụ bắt đầu mở rộng khoảng 13,7 tỷ năm trước.
  • Trước những lời tố cáo “đạo” ý tưởng thiết kế, Đỗ Mạnh Cường- một trong những nhà thiết kế xưa nay được cho là nổi tiếng đã gọi dư luận, và những lời “tố cáo” kia là “một đám thú điên rảnh rỗi…”!
  • Cuộc thi năm nay có 29 vở diễn cùng hàng trăm nghệ sĩ tham gia, tuy nhiên lực lượng các đạo diễn trẻ, diễn viên trẻ chiếm số lượng quá ít. Dường như ở sân chơi này, các tác giả, đạo diễn đã thành danh vẫn chiếm thế thượng phong.  
  • "Tranh của họa sĩ Trần Văn Cẩn không chỉ thể hiện chiều sâu trong suy nghĩ của tác giả mà còn thể hiện chiều dọc chiều dài lịch sử từ Bắc và Nam, từ thời trước Cách mạng cho tới công cuộc kháng chiến. Đây là dịp để công chúng thủ đô có cơ hội xem lại những hình ảnh về nông thôn, con người Việt Nam được tái hiện lại một cách hiền hòa, thông qua cuốn nhật ký bằng tranh của của họa sĩ Trần Văn Cẩn". - họa sĩ Trần Khánh Chương - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam chia sẻ tại buổi khai mạc triển lãm.
  • Kiệt tác Ulysses của nhà văn Ireland James Joyce từng khiến giới nghiên cứu phê bình văn học phải đau đầu, được xem như ngòi nổ cuộc cách mạng vĩ đại của tiểu thuyết hiện đại phương Tây.
  • Họa sĩ cho rằng một số đồng nghiệp mải đuổi theo những thử nghiệm mới của nghệ thuật đương đại mà đánh mất điều căn bản làm nên giá trị tác phẩm. 
  • Hơn năm nay, NSND Quốc Trị bỏ hẳn công việc đóng phim để dành thời gian chăm sóc vợ bị ung thư phổi. Hai cô con gái đã đi lấy chồng, nhà không thuê người giúp việc nên mọi công việc nội trợ, chăm sóc vợ đều vào tay anh. Đã thế, gần đây, Quốc Trị còn đảm nhận vai trò đạo diễn sân khấu. Bận lu bù với việc nhà, việc cơ quan nhưng người đàn ông này vẫn lo liệu mọi việc êm ru.
  • Những chương trình giải trí khai thác thiếu nhi để phục vụ nhu cầu của người lớn trên truyền hình ngày càng ăn nên làm ra. Giọng hát Việt nhí vào mùa thứ 3, Gương mặt thân quen nhí mùa thứ 2, Bước nhảy hoàn vũ nhí mùa thứ 2, Đồ Rê Mí tiếp tục và một chương trình mới sắp ra mắt là MC (người dẫn chương trình) nhí. Trẻ con đang trở thành món hàng hái ra tiền, để người lớn khai thác kinh doanh và để thỏa mãn ý thích của mình, bất chấp điều đó có thể làm méo mó tâm hồn trẻ thơ.