Tại Bệnh viện Từ Dũ: Nhập viện thai bình thường, mổ ra trẻ tử vong

Quốc Ngọc Chủ nhật, ngày 09/11/2014 10:09 AM (GMT+7)
Gia đình bất bình đặt câu hỏi tại sao kết quả khám thai của bệnh viện đều kết luận bình thường và xếp thai phụ vào nhóm ít nguy cơ. Gia đình xin bác sĩ cho bệnh nhân được mổ sớm nhưng bác sĩ từ chối. Sau 2 ngày nằm theo dõi, bất ngờ thai phụ được chỉ định mổ cấp cứu và cuối cùng trẻ sơ sinh tử vong do suy hô hấp, viêm phổi, rối loạn đông máu vì thai suy cấp.
Bình luận 0

Gửi đơn kiến nghị đến Ban giám đốc Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) và báo chí, anh Tạ Phương Toàn (38 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM) cho biết, chiều 25.10, anh đưa vợ là chị Nguyễn Thị Thanh Tiền (36 tuổi) đến khám thai tại bệnh viện. Bác sĩ khám, siêu âm, đo tim thai, kết luận thai 38,5 tuần, mẹ khỏe, thai khỏe, ngôi ngang, tiên lượng sinh mổ và yêu cầu nhập viện để theo dõi.

Thai phụ được xếp vào nhóm ít nguy cơ

Từ khi nhập viện, cho đến chiều 26.10, kết quả khám, đo tim thai của bệnh viện đều kết luận thai bình thường. “Vợ tôi được xếp vào nhóm nguy cơ ít nên không mổ cấp cứu mà mổ chủ động, đợi xếp lịch đến ngày 27 hoặc 28 mổ”, anh Toàn nói. Nhưng khi siêu âm, bác sĩ có tư vấn hiện tại thai đã 38,5 tuần, bây giờ mẹ có ăn gì thai nhi cũng không hấp thụ được nữa. Vì vậy gia đình đề nghị được mổ sớm nhưng bác sĩ từ chối, gia đình đành chờ đợi.

img Anh Toàn đau đớn thuật lại sự việc và bày tỏ sự bất bình đối với bệnh viện. Ảnh: Quốc Ngọc

Đến sáng 27.10, bác sĩ đến khám cho chị Tiền phát hiện không nghe được tim thai. Bác sĩ lo lắng mời thêm 3 người nữa đến kiểm tra tim thai, sau đó đẩy thai phụ đi siêu âm và tiến hành mổ cấp cứu lúc 8h20’ cùng ngày. Khoảng nửa tiếng sau, ca mổ hoàn tất với bé gái sơ sinh nặng 2,9kg. Lúc 9h30, bác sĩ mời anh Toàn lên thông báo em bé bị ngạt, suy hô hấp nặng, mẹ bị nhau bong non…

Theo anh Toàn, con anh được đưa đến phòng hồi sức tích cực với kết luận bé suy hô hấp nặng,viêm phổi, tràn dịch màng phổi, nguy cơ nhiễm trùng huyết. Và 23h đêm 28.10, bệnh viện cho biết em bé đã tử vong… “Từ lúc chào đời cho đến khi bệnh viện báo tin con gái tôi đã chết, gia đình chỉ được đứng từ xa nhìn bé trong lồng kính một ngày hai lần. Lúc liệm xác cho con, tôi mới được nhìn mặt nó”, anh đau xót.

Gia đình bức xúc đặt các câu hỏi tại sao tất cả kết quả khám, siêu âm, đo tim thai trước đó của bệnh viện đều bình thường, xếp bệnh nhân vào nhóm ít nguy cơ, không mổ cấp cứu mà mổ chủ động, gia đình xin được mổ sớm bác sĩ không đồng ý v.v… để rốt cuộc em bé tử vong?

Ngoài khả năng tiên đoán của bệnh viện

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Trần Ngọc Hải - Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Từ Dũ - cho biết, bệnh viện chia buồn sâu sắc với sự mất mát của gia đình anh Toàn. Đây là một tình huống xảy ra đột ngột nằm ngoài dự đoán, tiên liệu của bệnh viện, cụ thể là diễn tiến nhau bong non và suy thai cấp.

Theo bác sĩ Hải, bào thai lúc nhập viện bình thường, nhưng khi mổ ra em bé tử vong kèm một số bệnh lý như viêm phổi, nhiễm trùng huyết, rối loạn đông máu. Bệnh viện đã lập hội đồng rút kinh nghiệm chuyên môn, cho rằng với chẩn đoán thai tuần thứ 39, ngôi ngang, giảm kháng trở động mạch não giữa chưa chuyển dạ, bệnh viện chỉ định mổ lấy thai chủ động và thời điểm mổ sẽ tùy thuộc vào diễn tiến chuyển dạ cũng như đánh giá sức khỏe thai nhi. Khi nhập khoa sản A, chị Tiền chưa có dấu hiệu chuyển dạ, sức khỏe thai nhi không có biểu hiện bất thường, chỉ định như vậy là hợp lý. Và khi thai phụ có biểu hiện chuyển dạ và suy thai, bệnh viện đã tiến hành mổ cấp cứu ngay.

Nguyên nhân bé tử vong sau khi sinh 39 tiếng là do thai suy cấp, nhau bong non 20% trên nền thai suy dinh dưỡng. Diễn tiến nhau bong non thể nhẹ nằm ngoài tiên đoán và khó có thể phát hiện được trong quá trình theo dõi. Do đó, khó có thể phát hiện được thời điểm thai suy.

“Bệnh viện luôn đồng cảm, chia sẻ với gia đình về sự mất mát to lớn này. Bệnh viện cũng mong nhận được sự cảm thông của gia đình, của xã hội, đối với các trường hợp diễn tiến bất ngờ ngoài khả năng tiên đoán của y học. Và xem đây chính là sự động viên giúp chúng tôi tiếp tục khám và điều trị ngày càng tốt hơn trong sự nghiệp chăm lo sức khỏe cho nhân dân”, bác sĩ Hải nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem