Tái cơ cấu ngành nông nghiệp

  • Hội Nông dân (ND) tỉnh Long An đang tích cực vận động ND nâng cao nhận thức trong xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, có sức cạnh tranh cao.
  • Các cấp Hội Nông dân (ND) tỉnh Bắc Kạn đã triển khai mạnh mẽ, sâu rộng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG) và đạt nhiều kết quả quan trọng. Qua phong trào đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy tính sáng tạo trong sản xuất của hội viên nông dân…
  • Tại nhiều địa phương, hiện nay, nghề làm vườn đem lại 50 - 70% thu nhập của kinh tế hộ. Tuy nhiên, kinh tế vườn ở nước ta cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức, nhất là việc sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, thiếu tính liên kết nên việc tiêu thụ sản phẩm còn bấp bênh.
  • Tại TP.Nha Trang, Hội Nông dân (ND) tỉnh  Khánh Hòa vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ông Nguyễn Trọng Trung - tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội ND tỉnh, đã trả lời phỏng vấn của báo NTNN.
  • Ngay sau khi có chủ trương, tái cơ cấu (TCC) ngành nông nghiệp như một luồng gió mới “thức tỉnh” tiềm năng ở nhiều địa phương.
  • Cách đây 5 năm, sau Quyết định 899 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, ngành nông nghiệp và các địa phương đã bắt tay vào triển khai thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp (TCC). Trong 5 năm qua, sức sản xuất trong nông nghiệp đã được tăng lên rõ rệt.
  • Thời gian qua, cùng với nỗ lực của ngành nông nghiệp địa phương, Hội Nông dân tỉnh Long An đã dồn hàng trăm triệu đồng cho mỗi dự án, trong đó có nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) góp phần phát triển nông nghiệp công nghệ cao và đã đạt được những thành quả đáng khích lệ.
  • Những năm gần đây, người dân huyện Kế Sách (Sóc Trăng) đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng bằng cách áp dụng mô hình trồng cây có múi xen canh với các loại cây ăn trái khác, như: ổi, xoài…để tăng hiệu quả sử dụng đất một cách tối ưu, tăng thêm thu nhập, đồng thời cải thiện tính đa dạng về môi trường sinh thái.
  • Với Chương trình OCOP (Mỗi xã, phường một sản phẩm), Quảng Ninh hiện là tâm điểm chú ý của nhiều tỉnh thành khác về các “chiến dịch” xúc tiến thương mại, tái cơ cấu nông nghiệp.
  • Với Chương trình OCOP (Mỗi xã, phường một sản phẩm), Quảng Ninh hiện là tâm điểm chú ý của nhiều tỉnh thành khác về các “chiến dịch” xúc tiến thương mại, tái cơ cấu nông nghiệp. Xung quanh chương trình này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Đặng Huy Hậu - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh, Trưởng ban Điều hành OCOP tỉnh.