Tái dựng tượng thần Zeus cổ bằng ngà voi và vàng nhờ 3D

Thứ ba, ngày 09/08/2016 14:08 PM (GMT+7)
Một bức tượng cổ Hy Lạp mang chân dung thần Zeus, được làm bằng gỗ, ngà voi và vàng song đã bị mất từ thế kỷ thứ 5, đã được tái dựng bằng công nghệ 3D.
Bình luận 0

Được coi là 1 trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại, tượng thần Zeus trên đỉnh Olympia hiện chỉ còn lưu lại trong các bản khắc và hình minh họa trên tiền xu.

img

Bức tượng thần Zeus gốc được làm bằng gỗ, ngà voi và vàng, song phiên bản tái dựng được làm bằng nhựa dẻo

Tuy nhiên, các công ty công nghệ 3D là Stratasys và 3DPTree đã tái tạo bức tượng này cho Bảo tàng Millennium Gate ở thành phố Atlanta của Mỹ.

Theo một chuyên gia về tượng cổ, công nghệ in 3D là "công cụ đầy sức mạnh giúp chúng ta biết được về những di sản đã bị mất".

Bức tượng này cao khoảng 13m, song phiên bản được tái dựng bằng công nghệ 3D chỉ cao 1m8. Nhiều phần của bức tượng được làm bằng nhựa dẻo. Phần thân tượng được tái dựng trong khoảng 2 ngày và đôi chân mất khoảng 20 tiếng.

Đây là một nỗ lực lớn nhằm tái dựng bức tượng, bị mất trong trận hỏa hoạn tại Cung điện Lausus ở Constantinople, hiện là thành phố Istanbul (Israel).

Tuấn Vĩ (BBC/Thể thao & Văn hóa)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem