Tái hiện

  • UBND tỉnh Hậu Giang vừa có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình bảo tồn và phát huy chợ nổi Ngã Bảy gắn với du lịch sông nước miệt vườn.
  • Nhà hát Phương Nam (TP.HCM) dàn dựng vở kịch xiếc - rối Thạch Sanh chém Chằn (kịch bản: Bùi Minh Hương, chỉnh lý và dàn dựng: NSƯT Phi Vũ, nghệ sĩ Thanh Phương), trình diễn vào các ngày 29, 30, 31.5 và ngày 7, 8, 14, 15.6.
  • Nam ca sĩ gạo cội Elvis Phương sẽ là nhân vật mở hàng cho chương trình Sol vàng – liveshow “Chút gì để nhớ…” – kỷ niệm 54 năm ca hát vào ngày 10.5 tại sân khấu Lan Anh, TP.HCM.
  • Trong một không gian mang màu sắc hoài cổ, hình ảnh các hoạt động y học cổ truyền Việt Nam đã được tái hiện qua các mô hình sinh động.
  • Dân Việt - Với âm thanh tu tu… trầm bổng, buồn và giục giã… tái hiện không khí các hùng binh năm xưa, theo lệnh Vua, xuống thuyền ra biển Đông, bảo vệ chủ quyền lãnh hải Hoàng Sa, Trường Sa.
  • “Hùng ca Yên Thế và khát vọng tự do” là tên kịch bản sử thi dài 45 phút mà nhà văn Nguyễn Khắc Phục chấp bút cho khai mạc lễ hội kỷ niệm 130 năm khởi nghĩa Yên Thế (Bắc Giang).
  • Mặc dù M.U đang thi đấu khá bết bát, song HLV David Moyes vẫn tỏ ra tự tin vào khả năng đội bóng của ông có thể tạo ra kỳ tích bằng việc lên ngôi vô địch ở đấu trường Champions League mùa này.
  • Từ ngày 15 - 17.2 (tức 16-18 tháng Giêng năm Giáp Ngọ), tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam ở Đồng Mô, Sơn Tây (Hà Nội) sẽ diễn ra Chương trình ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”...
  • Chiều 20.11, tại Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã diễn ra lễ Mừng nhà mới và Cúng nhà mồ của người Pa Cô, trong khuôn khổ Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam”.
  • Uống nước mía từ máy quay tay, hay thưởng thức món ăn từ đôi quang gánh, quán cắt tóc vỉa hè... theo phong cách ẩm thực thời bao cấp đã từng được một resort ở Đà Nẵng tái hiện để phục vụ du khách.