Tai nạn thảm khốc tại Long An: Xe container chạy tốc độ 45 km/h

Chí Tâm Thứ năm, ngày 03/01/2019 06:41 AM (GMT+7)
Tại buổi họp báo, cơ quan chức năng cho hay khi xảy ra vụ tai nạn chiếc xe container chạy tốc độ 45 km/h trước khi xảy ra vụ tai nạn ở ngã tư Bình Nhật, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, khiến ít nhất 20 người thương vong.
Bình luận 0

Khuya 2.1, tỉnh Long An họp báo khẩn cấp để thông tin vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn qua huyện Bến Lức, tỉnh Long An khiến cho ít nhất 20 người thương vong.

Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cho rằng cần nghiên cứu phân luồng xe máy chạy riêng một làn, ôtô một làn, bởi làn xe hỗn hợp rất nguy hiểm. Nhiều vụ tai nạn thương tự đã xảy ra ở TP.HCM Đồng Nai, Hải Phòng... Đồng thời, cần xem xét vấn đề đèn đỏ trên quốc lộ 1, bởi xe lưu thông tốc độ cao thì dừng lại cũng rất nguy hiểm.

Theo báo cáo nhanh của Ban ATGT tỉnh Long An, khoảng 15h chiều 2.1, xe container biển kiểm soát 62C-043.48 chạy từ Long An đi TP.HCM đến ngã tư Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An đã đâm nhiều phương tiện đang chờ đèn đỏ. Hậu quả, 3 người chết tại chỗ, 17 người bị thương được đưa đi cấp cứu (trong đó có nhiều người thương nặng), làm hư hỏng 21 xe máy.

Khi xảy ra tai nạn vận tốc của xe container là 45km/h. Theo báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam ôtô đầu kéo biển kiểm soát 62C-043.48, nhãn hiệu HYUNDAI HD700, sản xuất năm 2015 tại Hàn Quốc, xe được kiểm định lần gần nhất ngày 30.03.2018 và có hạn kiểm định đến 29.3.2019, chủ xe theo giấy đăng ký là Cty TNHH Thạnh Đức.

Sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương. Phó Thủ tướng phân công ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trực tiếp đến hiện trường phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Long An chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn; thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

img

Tỉnh Long An họp báo khẩn cấp để thông tin vụ tai nạn giao thông.

Đồng thời Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT và Ủy ban nhân dân tỉnh Long An khẩn trương chỉ đạo ngành Y tế của tỉnh tập trung lực lượng y, bác sĩ, thuốc men, thiết bị y tế để phục vụ công tác cứu chữa các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn nhằm giảm thiểu thiệt hại về người.

Ban ATGT tỉnh Long An tổ chức thăm hỏi động viên nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn trên; sớm bàn giao, phối hợp và hỗ trợ gia đình nạn nhân đưa thi thể người bị nạn về quê mai táng.

Cơ quan công an tỉnh điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân liên quan (đề nghị cơ quan chức năng Bộ Công an phối hợp nếu cần thiết).

Sở Giao thông vận tải tỉnh kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô đối với doanh nghiệp là chủ sở hữu xe container trong vụ tai nạn; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm.

Bộ GTVT chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô đối với doanh nghiệp là chủ sở hữu xe container trong vụ tai nạn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm; kiểm tra điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông, kịp thời cung cấp thông tin liên quan về hạ tầng, tổ chức giao thông, phương tiện và người lái gây tai nạn cho cơ quan công an để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Đồng thời, xác minh và kiểm tra cơ sở đào tạo, quá trình sát hạch giấy phép lái xe đối với lái xe gây tai nạn. Giao Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an và Tổng Cục đường bộ Việt Nam tổng hợp các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan tới xe tải, xe container trong năm 2018, phân tích nguyên nhân, tham mưu đề xuất các giải pháp phòng ngừa.

Trước đó, tài xế container gây tai nạn thảm khốc ở Long An ra trình diện và có lời khai báo ban đầu. Tài xế được xác định là Phạm Thành Hiếu (SN 1987, ngụ xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An).

Theo đó, khoảng 15h chiều 2.1, tài xế điều khiển xe container biển kiểm soát 62C-043.48 chạy từ Long An đi TP.HCM đến ngã tư Bình Nhựt, huyện Bến Lức, Long An đã đâm vào nhiều phương tiện đang chờ đèn đỏ. Hậu quả, 3 người chết tại chỗ, 17 người bị thương được đưa đi cấp cứu (trong đó có thêm 1 người chết khi cấp cứu trong bệnh viện, nhiều người bị thương nặng), làm hư hỏng 21 xe máy. Ngay sau đó, tài xế Hiếu vội rời khỏi hiện trường.

Tại hiện trường, chiếc xe container nằm cách nơi xảy ra tai nạn vài trăm mét. Phía trước đầu xe có nhiều xe máy bị mắc kẹt. Tại nút tín hiệu đèn giao thông, các xe máy bị đâm trúng bẹp gí ngã la liệt. Tai nạn khiến cho nhiều người theo dõi, giao thông qua khu vực ùn ứ.

Theo một số người gần nhà tài xế, trưa 2.1 tài xế Hiếu có đi đám tân gia và uống nhiều rượu bia.

4 người thiệt mạng gồm Mai Huỳnh Đức (SN 1999, ngụ huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An); Trần Quốc Cường (SN 1997, ngụ huyện Tân Hưng, tỉnh Long An); một nữ nạn nhân chưa rõ danh tính (cả 3 tử vong tại hiện trường) và một người chưa rõ danh tính tử vong tại bệnh viện. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem