Tai nạn trên quốc lộ 15C khiến 10 người thương vong

Hồng Đức Thứ ba, ngày 03/05/2016 17:30 PM (GMT+7)
Một vụ lật xe tải xảy ra vào ngày 2.5 trên quốc lộ 15C, đoạn qua bản Táo, xã Trung Lý, huyện Mường Lát (Thanh Hóa), khiến 3 người chết tại chỗ, 7 người bị thương.
Bình luận 0

img

Hiện trường vụ tai nạn.

Chiều nay (3.5), theo báo cáo từ Ban công an xã Trung Lý, huyện Mường Lát cho biết; Lúc 10 giờ 30 ngày 2.5, trên Quốc lộ 15C (đoạn qua khu vực bản Táo, xã Trung Lý, Mường Lát) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông, khiến 10 người trên chiếc xe này thương vong.

Chiếc xe tải mang BKS 36C - 076.54 (là xe của một doanh nghiệp ở huyện Triệu Sơn), do tài xế Nguyễ Văn Cao (22 tuổi), trú tại xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân điều khiển bị tại nạn khi đang vận chuyển vật liệu xây dựng.  Trên xe ô tô này có tất cả 10 người, gồm 3 người ngồi trên ca-bin và 7 người khác ngồi trên thùng xe. Khi xe di chuyển đến đoạn đường nêu trên, thì bỗng nhiên mất lái, khiến chiếc xe lật úp.

Vụ tai nạn đã khiến 3 người chết tại chỗ, gồm: Ông Bùi Văn Minh (64 tuổi), trú tại xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn; Hà Thị Chuyên (38 tuổi); Vi Thị Luyến (40 tuổi) đều trú tại xã Thiên Phủ, huyện Quan Hóa. Còn 7 người bị thương, gồm: Vi Văn Dược (40 tuổi), Vi Văn Dợ (40 tuổi); Lò Văn Ngợi (50 tuổi); Vi Văn Thời (40  tuổi); Lò Văn Phú (27 tuổi), đều trú tại xã Thiên Phủ, huyện Quan Hóa; Ngân Văn Hậu (29 tuổi) trú tại xã Xuân Phú, huyện Quan Hóa và tài xế Nguyễn Văn Cao.  

Chiều nay (3.5), ông Cao Văn Cường - Chủ tịch UBND huyện Mường Lát cho biết: Sau khi xảy ra vụ tai nạn, huyện đã báo cáo về tỉnh, đồng thời đưa những người bị thương về Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Hóa để cấp cứu.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem