Tái ngộ học trò cưng, Mourinho thận trọng

Thứ bảy, ngày 16/03/2013 07:32 AM (GMT+7)
Dân Việt – Jose Mourinho quá hiểu sự nguy hiểm của những Wesley Sneijder hay Didier Drogba. Thế nên, ông tỏ ra rất thận trọng khi Real Madrid đụng đầu Galatasaray tại tứ kết Champions League.
Bình luận 0

Với nhiều người, Real Madrid không phải đụng Barcelona hay Bayern Munich ở tứ kết, thay vào đó là đối thủ đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Galatasaray, có thể coi là may mắn. Nhưng HLV Jose Mourinho thì không nghĩ vậy. Với ông, các gương mặt ở vòng 8 đội không có ai yếu cả. Hơn nữa, Galatasaray lại sở hữu ngôi sao dày dạn kinh nghiệm, trong đó có những người từng cùng ông làm lên vinh quang trong quá khứ.

img
Drogba là cậu học trò cưng nhất mà Mourinho từng có.

Có thể nói rằng, cặp đấu tứ kết Real Madrid-Galatasaray chính là cơ hội để Mourinho tái ngộ hai cậu học trò cũ rất ưng ý của mình, Wesley Sneijder hay Didier Drogba. Cả hai đều là những ngôi tấn công thượng thặng của bóng đá thế giới và giờ tề tập dưới trướng của HLV Fatih Terim.

Drogba hay người hâm mộ còn quen gọi với biệt danh Voi rừng, có lẽ là cái tên mà HLV Mourinho sẽ chẳng bao giờ quên trong sự nghiệp huấn luyện của mình. Trong khoảng thời gian dẫn dắt Chelsea từ 2004-2007, Drogba chính là cậu học trò mà ông cưng nhất và cũng là miếng ghép không thể thay thế ở sơ đồ 4-3-3. Với khả năng thi đấu độc lập, tì đè tốt và dứt điểm đa dạng, ngôi sao người Bờ Biển Ngà đã giúp Chelsea dưới "triều đại" Mourinho gặt hái được rất nhiều thành công.

Ngày Mourinho rời The Blues, Drogba đã khóc như một đứa trẻ. Điều đó đủ nói lên tình cảm tốt đẹp giữa hai người. Trong những năm sau đó, khi dẫn dắt Inter Milan rồi Real Madrid, ông cũng đều ngỏ ý muốn đưa Drogba theo chân mình. Nhưng vì những lý do khác nhau, cả hai vẫn chưa thể tái hợp.

img
Mourinho từng lấy Sneijder làm trung tâm trong lối chơi của Inter.

Với Sneijder cũng vậy. Tại Inter Milan, Mourinho đã xây dựng một lối chơi lấy trung tâm là Sneijder và tất nhiên, ông chẳng phải thất vọng về những gì mà tiền vệ người Hà Lan này thể hiện. Cầu thủ người Hà Lan là người hùng trong chiến tích giúp Mourinho - Inter Milan giành “cú ăn ba” ở mùa 2009-2010, với việc lên ngôi ở Champions League, Serie A và Coppa Italia. Mourinho rời Inter hồi hè 2010 để gia nhập Real Madrid và ông cũng từng ngỏ ý muốn đưa Sneijder trở lại Bernabeu.

Giờ đây, vì những lý do khác nhau, cả Sneijder và Drogba đều khoác lên mình màu áo Galatasaray, và đang cùng đội bóng này tạo lên một mùa giải đáng nhớ, với ngôi nhất bảng ở giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ và tấm vé tứ kết Champions League. Chắc chắn, cả hai sẽ là những mối nguy hiểm thường trực với hàng thủ Real Madrid và buộc Mourinho phải vắt óc tìm ra những phương án kèm cặp.

“Galatasaray là một đội bóng có tiềm lực và sở hữu rất nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm. Hãy cứ nhìn vào những cái tên như Sneijder hay Drogba thì biết. Tôi từng làm việc với hai cầu thủ này và họ thực sự là những cầu thủ lớn. Chúng tôi sẽ phải rất thận trọng. Mọi sai lầm đều phải trả giá rất đắt”, Mourinho phát biểusau khi biết Real Madrid của ông đụng Galatasaray.

Ngoài Sneijder và Drogba, trong đội hình Galatasaray còn có một học trò khác của Mourinho, đó là Hamit Altintop. Nhưng khác với hai ngôi sao thượng thặng kể trên, Altintop không chứng tỏ được nhiều trong thời gian làm việc với Mourinho và bị đào thải khỏi Real Madrid trong mùa hè năm ngoái. Dù vậy, sự hiểu biết của Altintop về các đồng đội cũ vẫn là thứ quý giá với HLV Fatih Terim trong tham vọng giành vé bán kết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem