Tài sản khủng nhiều người mơ của "đại gia" đang ở tù

Thiên Lý Thứ tư, ngày 09/10/2019 15:55 PM (GMT+7)
Nhóm cổ phiếu ngân hàng vừa có phiên giao dịch khá tốt với việc tăng điểm của nhiều mã như: TCB, TPB, VPB, VIB,...
Bình luận 0

Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm nhẹ 0,39 điểm (0,04%) xuống 987,83 điểm; Upcom-Index giảm 0,37% xuống 56,62 điểm và chỉ có HNX-Index giữ được sắc xanh khi tăng 0,68% lên 104,62 điểm.

Thanh khoản thị trường tiếp tục duy trì khá tốt với giá trị khớp lệnh 3 sàn đạt gần 3.500 tỷ đồng. Khối ngoại vẫn bán ròng 25 tỷ trên toàn thị trường, nhưng nếu loại đi giao dịch bán thỏa thuận SVI (30 tỷ đồng), thực chất khối ngoại đã trở lại mua ròng nhẹ trong phiên hôm nay.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng nhìn chung có phiên giao dịch khá tốt với nhiều mã tăng điểm như TCB, TPB, VPB, VIB, MBB, BID, ACB, CTG. Trong khi đó, VCB sau phiên bùng nổ hôm qua đã "hạ nhiệt" và giảm 600 đồng.

img

Chỉ số VN-Index giảm nhẹ 0,39 điểm (0,04%) xuống 987,83 điểm.

Trong khi đó, các cổ phiếu chứng khoán, bất động sản, xây dựng, dầu khí, khu công nghiệp giao dịch khá phân hóa với sắc xanh, đỏ đan xen.

Trong phiên này cổ phiếu CCL của CTCP Đầu tư và Phát triển đô thị dầu khí Cửu Long gây chú ý sau khi doanh nghiệp này công bố quyết định chốt ngày trả cổ tức bằng tiền mặt.

img

Số vốn góp của ông Trịnh Sướng tương đương với 5 triệu cổ phiếu CCL.

Đóng cửa phiên, CCL giảm 320 đồng (3,64%) xuống mức 8.460 đồng/cổ phiếu. Sau 2 phiên tăng nhẹ ở mức 4,52% và 5%, dù cổ đông vừa nhận tin tốt nhưng không giúp cho CCL có phiên giao dịch khởi sắc.

Được biết, Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư và Phát triển đô thị dầu khí Cửu Long vừa công bố quyết định chốt ngày trả cổ tức bằng tiền mặt. Theo đó, ngày 22/10, CCL sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 500 đồng. Thời gian thanh toán là 26/12/2019.

Hiện đang có 47,5 triệu cổ phiếu CCL đang niêm yết và lưu hành. Như vậy, công ty sẽ chi trả gần 24 tỷ đồng tiền cổ tức cho cổ đông.

Đáng chú ý, tại doanh nghiệp này, ông Nguyễn Triệu Dõng và Trịnh Sướng là hai cổ đông lớn nhất với tỷ lệ tương ứng là 11,3% và hơn 10,5%.

Số vốn góp nói trên của ông Trịnh Sướng tương đương với 5 triệu cổ phiếu CCL. Như vậy, trong đợt chia cổ tức tới đây, đại gia này sẽ nhận về gần 2,5 tỷ đồng tiền mặt.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng tài sản mà đại gia này góp vốn tại công ty là hơn 42,1 tỷ đồng.

Được biết, đầu tháng 6, CCL đã công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Trịnh Sướng kể từ ngày 6/6 với lý do ông này bị khởi tố điều tra vụ án kinh tế của riêng cá nhân.

Dữ liệu quản trị của CCL cho thấy, ông Trịnh Sướng bắt đầu làm thành viên Hội đồng quản trị CCL từ ngày 15/4/2017 và là cổ đông lớn nhất nắm giữ 10,52% vốn tại CCL (tính đến ngày 31/12/2018).

Sau khi ông Trịnh Sướng bị điều tra hình sự thì Chủ tịch Hội đồng quản trị CCL - ông Nguyễn Triệu Dõng đã thực hiện mua vào thành công 2 triệu cổ phiếu CCL và nâng sở hữu tại đây lên 5,36 triệu cổ phiếu, trở thành cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 11,2%.

Dù ở tù, một đại gia vẫn đều đặn kiếm tiền tỉ

Bị bắt vì liên quan đến đại án làm xăng dầu giả, và vụ án này vẫn đang trong quá trình điều tra, chưa đưa ra xét xử...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem