Hot girl đài Hồ Nam sụp đổ hình tượng sau show thực tế
Hot girl Trương Nhã Kỳ đang đối mặt với làn sóng tẩy chay dữ dội của công chúng. Những hành xử thiếu tinh tế của cô trên sóng truyền hình đã phá hủy hoàn toàn hình tượng cá nhân.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trong lịch sử Trung Hoa, có một nghịch lý khiến nhiều người thắc mắc: cùng tồn tại vào thế kỷ XII, một triều đại chỉ còn giữ được nửa giang sơn ở vùng Giang Nam nhưng lại xuất hiện dày đặc trong sách giáo khoa, trong khi một chính quyền từng tung hoành khắp Trung Á, khiến nhiều cường quốc phải kiêng dè, lại chỉ được nhắc đến bằng vài dòng ngắn ngủi. Đó chính là Nam Tống và Tây Liêu.
Không phải Tây Liêu không đủ hùng mạnh, mà bởi vị trí của nó quá xa khỏi trung tâm của những bộ chính sử Trung Hoa. Khi ống kính của lịch sử luôn hướng về Trung Nguyên, mọi câu chuyện diễn ra ở vùng Tây Vực hay Trung Á dường như đều bị đẩy ra ngoài rìa.

Khoảng năm 1124, triều Liêu do người Khiết Đan gây dựng đã đi đến hồi kết. Đại quân nhà Kim liên tục nam tiến, Liêu Thiên Tộ Đế thất bại phải bỏ chạy về phía tây. Cung điện nguy nga của Đại Liêu một thời giờ chỉ còn lại những doanh trướng tan tác giữa gió cát, báo hiệu một đế quốc từng hùng mạnh đang sụp đổ.
Giữa thời khắc ấy, một người không chấp nhận số phận diệt vong đã đứng lên. Đó là Gia Luật Đại Thạch.
Ông không chọn ở lại cùng triều đình đang hấp hối, cũng không chấp nhận thần phục nhà Kim. Dẫn theo những tướng sĩ trung thành còn sót lại, Gia Luật Đại Thạch đưa đoàn người vượt qua những thảo nguyên mênh mông tiến về phía tây bắc, đến Khả Đôn Thành.
Bên ngoài doanh trướng là gió lạnh của thảo nguyên. Bên trong là các cựu thần, thủ lĩnh bộ lạc và một đội kỵ binh vẫn chưa tan rã.
Đứng trước mọi người, Gia Luật Đại Thạch cất lời:
"Tổ tiên ta gian nan dựng nghiệp, trải qua chín đời hoàng đế, tồn tại hơn hai trăm năm”.
Chỉ một câu nói ấy đã khiến những người Khiết Đan đang lưu lạc tìm lại được niềm tin. Lá cờ Đại Liêu tưởng như đã rơi xuống lại một lần nữa được dựng lên.
Điều đáng tiếc là những gì Gia Luật Đại Thạch có trong tay lúc ấy không còn là vùng Yên Vân trù phú, cũng không phải các châu quận Trung Nguyên, mà chỉ là những đồng cỏ mênh mông trải dài đến tận Tây Vực.
Nhưng chính từ vùng đất tưởng như xa lạ ấy, ông lại viết nên một chương sử huy hoàng.
Đoàn quân Khiết Đan tiếp tục tiến về phía tây, đặt chân đến Diệp Mật Lập. Tại đây, Gia Luật Đại Thạch cho xây dựng thành trì, khôi phục từng thiết chế của triều Liêu cũ. Từ hệ thống quan chế, niên hiệu cho đến nghi lễ triều đình đều lần lượt được tái lập giữa vùng đất Trung Á.
Ông xưng hiệu Cúc Nhi Hãn (Gurkhan) theo truyền thống thảo nguyên, đồng thời vẫn sử dụng tước hiệu và chế độ mang màu sắc Trung Hoa. Một vị tiến sĩ của triều Liêu đã dựng nên một vương triều mới trên miền đất cách Trung Nguyên hàng nghìn dặm.
Đó chính là Tây Liêu.
Nếu xét về quy mô và ảnh hưởng, đây là một sự kiện vô cùng quan trọng. Thế nhưng trong mạch kể quen thuộc của lịch sử Trung Quốc, trọng tâm lúc bấy giờ lại hoàn toàn khác.

Tại Lâm An, triều đình Nam Tống phải đối mặt với nhà Kim, phải ghi nhớ biến cố Tĩnh Khang, phải nhắc đến Nhạc Phi, Hàn Thế Trung, Hòa nghị Thiệu Hưng, rồi sự phát triển kinh tế Giang Nam, khoa cử, Tống Nho và thương mại hàng hải.
Nam Tống dù bị nhiều người chê trách là "cố thủ nửa giang sơn", nhưng lại có mối liên hệ vô cùng chặt chẽ với tiến trình phát triển của lịch sử Trung Quốc sau này. Quá trình chuyển dịch trọng tâm kinh tế xuống phía nam, sự hoàn thiện của chế độ quan lại, sự hưng thịnh của văn hóa và thương mại đều gắn liền với triều đại này.
Trong khi đó, Tây Liêu lại phát triển theo một hướng hoàn toàn khác.
Sức mạnh của họ nằm ở Tây Vực, ở Trung Á, trên những tuyến đường tơ lụa nối liền Á – Âu. Họ không giành lại được Yên Vân Thập Lục Châu, cũng không tạo nên mối quan hệ ngoại giao lâu dài với Nam Tống. Vì vậy, trong dòng chảy lịch sử lấy Trung Nguyên làm trung tâm, Tây Liêu dần trở thành một cái tên mờ nhạt.
Thế nhưng nếu nhìn ra ngoài biên giới Trung Quốc, Tây Liêu lại là một cường quốc thực sự.
Năm 1141, Gia Luật Đại Thạch phát động cuộc viễn chinh nổi tiếng dẫn đến trận Cát Đặc Vạn (Qatwan).
Trên chiến trường gần thành Samarkand, kỵ binh Khiết Đan đã đánh tan quân đội của Đế quốc Seljuk – thế lực Hồi giáo hùng mạnh nhất Trung Á lúc bấy giờ.
Chiến thắng ấy làm rung chuyển toàn bộ cục diện chính trị khu vực.
Từ đó, các quốc gia như Hoa Lạt Tử Mô, Tây Karakhan hay nhiều tiểu quốc Trung Á đều phải nhìn sắc mặt Tây Liêu mà hành động. Thanh thế của người Khiết Đan vang xa đến tận thế giới Hồi giáo.
Đó là thời khắc rực rỡ nhất của Tây Liêu.
Thế nhưng, đối với triều đình Nam Tống ở Lâm An, chiến thắng ấy diễn ra quá xa.
Nó làm thay đổi bản đồ chính trị Trung Á chứ không ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc chiến giữa Nam Tống và nhà Kim. Vì thế, những trang sử viết về Trung Nguyên chỉ dành cho sự kiện ấy một vị trí rất nhỏ.
Đây cũng là quy luật của lịch sử.

Một chính quyền dù hùng mạnh đến đâu, nếu không tham gia sâu vào tiến trình chính trị của Trung Nguyên thì rất khó chiếm được nhiều dung lượng trong các bộ chính sử truyền thống.
Không chỉ vậy, Tây Liêu còn gặp một bất lợi khác: nguồn sử liệu quá ít.
Vương triều này nằm giữa hai hệ thống sử liệu lớn là văn hiến Hán và các ghi chép Hồi giáo. Bản thân Tây Liêu lại để lại rất ít văn thư chính thức. Sau đó, các cuộc Tây chinh của quân Mông Cổ khiến nhiều thành trì, doanh trướng và kho lưu trữ bị phá hủy hoặc thất lạc.
Muốn biên soạn lịch sử một triều đại, các sử gia cần có hệ thống tài liệu liên tục về chính trị, kinh tế, nhân vật và ảnh hưởng lâu dài. Nam Tống đáp ứng đầy đủ những điều đó.
Ngược lại, tư liệu về Tây Liêu rời rạc đến mức nhiều chi tiết về cách Gia Luật Đại Thạch cai trị các vùng đất Trung Á ngày nay vẫn phải ghép nối từ những ghi chép bằng nhiều thứ tiếng khác nhau.
Điều đó không có nghĩa Tây Liêu là một vương triều tầm thường.
Sau này, danh thần Gia Luật Sở Tài từng nhắc đến Gia Luật Đại Thạch bằng một câu ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: "Ông rất coi trọng văn hóa và giáo dục, người Tây Vực đến nay vẫn còn tưởng nhớ”.
Lời nhận xét ấy hé lộ một diện mạo khác của Tây Liêu.
Đó không chỉ là một chính quyền lưu vong của người Khiết Đan.
Gia Luật Đại Thạch đã khéo léo kết hợp chế độ cũ của nhà Liêu, mô hình quản trị Trung Hoa, truyền thống thảo nguyên và nền chính trị của các ốc đảo Trung Á để xây dựng nên một đế quốc tồn tại gần một thế kỷ.
Có thể nói, việc sách giáo khoa ít nhắc đến Tây Liêu không phải vì vương triều này không đủ xứng đáng. Nguyên nhân nằm ở giới hạn dung lượng, ở mạch phát triển chủ đạo của lịch sử Trung Quốc và đặc biệt là sự thiếu hụt sử liệu.
Nếu Nam Tống đứng trên trục chính của lịch sử Trung Hoa, thì Tây Liêu lại đứng ở ngã ba của lịch sử Á – Âu.
Ngày nay, những nền đất còn sót lại của thành Diệp Mật Lập vẫn lặng lẽ nằm giữa gió cát. Nơi Gia Luật Đại Thạch từng dựng cờ khôi phục cơ nghiệp, tường thành đã đổ nát, cỏ dại mọc chen qua từng khe gạch. Thế nhưng, hơn tám trăm năm trước, chính từ vùng đất xa xôi ấy, lá cờ của người Khiết Đan đã từng tung bay trên bầu trời Trung Á, khiến cả một vùng rộng lớn phải kính nể. Đó là một chương sử huy hoàng tuy ít được nhắc đến, nhưng chưa bao giờ thực sự bị lãng quên.
Nam Phương hoàng hậu không phải không biết những mối quan hệ ngoài luồng của Bảo Đại và bà không dễ chấp nhận ngay điều này.
Hot girl Trương Nhã Kỳ đang đối mặt với làn sóng tẩy chay dữ dội của công chúng. Những hành xử thiếu tinh tế của cô trên sóng truyền hình đã phá hủy hoàn toàn hình tượng cá nhân.
CLB Công an TP.HCM chiêu mộ tuyển thủ Australia? Chủ tịch FIFA lên tiếng xin lỗi; M.U và Arsenal theo đuổi sao trẻ người Brazil; HLV Enrique muốn đưa Ferran Torres về PSG; Diomande chuẩn bị gia nhập Real.
Theo đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội Lâm Thị Phương Thanh - Bộ trưởng Bộ VHTTDL, vừa qua, chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều thành tựu lớn, nhưng cũng phát sinh mặt trái là tình trạng "bê tông hóa" ồ ạt, làm mất đi tính nguyên gốc, nguyên trạng và vẻ đẹp đặc sắc của làng quê Việt Nam theo từng vùng miền.
Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM đã quy tập được 210 bộ hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng sau 1 tháng triển khai,
Bất chấp những lời xì xào, dị nghị ban đầu, anh Nguyễn Văn Long (xã Khánh Thiện, tỉnh Ninh Bình) vẫn hàng ngày miệt mài ôm cuốc, liềm, máy cắt cỏ đi dọn dẹp đường làng, ngõ xóm và kênh mương. Hành động đẹp của anh Long đã và đang góp phần thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết, lan tỏa lối sống xanh-sạch-đẹp tại vùng quê Ninh Bình.
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trên địa bàn xã Muổi Nọi (tỉnh Sơn La) xuất hiện các điểm sạt lở nguy hiểm. Chính quyền địa phương đã khẩn trương sơ tán hơn 170 hộ dân bản Lẩy đến nơi an toàn, đồng thời huy động lực lượng túc trực 24/24 giờ để ứng phó với diễn biến phức tạp của mưa lũ.
Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng lại tiếp tục xảy ra một vụ đuối nước khiến 2 nữ học sinh lớp 1 và lớp 3 tử vong thương tâm.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết việc liên lạc với Lãnh tụ tối cao Ayatollah Mojtaba Khamenei, con trai của cố lãnh tụ Ali Khamenei, hiện nay là "rất khó".
Lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu V.League 2026/2027 chiều 6/8 đã mang đến nhiều cặp đấu đáng chú ý. Tâm điểm của vòng đấu khai mạc là màn so tài giữa HAGL và ứng viên vô địch Thép xanh Nam Định trên sân Thiên Trường.
Tử vi ngày mai nhấn mạnh, những vận may nhỏ tiếp tục đến, đảm bảo con giáp tuổi Mùi có một tháng bình yên và thoải mái với thành công.
Đạo diễn Christopher Nolan vừa có những chia sẻ thẳng thắn về góc nhìn nghệ thuật nhân chuyến quảng bá phim tại Trung Quốc. Ông lên tiếng bác bỏ những thước đo đánh giá nhân vật thiếu chiều sâu trong các bài phê bình hiện đại.
Chiều 6/8, ĐT Việt Nam đã có buổi tập làm quen trên sân vận động Mỹ Đình, hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng trước cuộc tiếp đón ĐT Campuchia ở lượt trận cuối bảng A ASEAN Cup 2026. Không khí tập luyện của thầy trò HLV Kim Sang-sik diễn ra sôi nổi, thể hiện quyết tâm hướng tới một chiến thắng để giành lợi thế trước vòng bán kết.
Chiều 6/8, tại Đà Nẵng, Bộ Công an tổ chức lễ bế mạc Vòng chung kết Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân (CAND) năm 2026 sau nhiều ngày tranh tài sôi nổi với sự tham gia của gần 4.700 cán bộ, chiến sĩ, vận động viên đến từ các đơn vị, địa phương trên cả nước.
Tại phiên họp của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai, ông Thái Đại Ngọc - Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai yêu cầu, mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ người chịu trách nhiệm, thời hạn, sản phẩm đầu ra và tiêu chí đánh giá. Phải cụ thể hóa để thực hiện, không giao nhiệm vụ chung chung, không xác định được kết quả cuối cùng.
Sau hơn 2 tháng thi công khẩn trương với tinh thần "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm", công trình “Điểm trường mơ ước” tại bản Ban, xã Thượng Trạch (tỉnh Quảng Trị) đã hoàn thành, mang đến những phòng học khang trang cho trẻ em đồng bào Bru - Vân Kiều ngay trước thềm năm học mới.
Giả danh cán bộ công an, nhận tiền và hứa có thể "chạy án" cho người đang bị điều tra, một phụ nữ ở Đắk Lắk vừa bị bắt tạm giam.
Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ, sạt lở đất gây ra tại tỉnh Lai Châu, tỉnh Tuyên Quang đã kịp thời hỗ trợ 2 tỷ đồng nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng thiên tai. Sự hỗ trợ không chỉ góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giữa các địa phương.
UBND tỉnh Hưng Yên vừa phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn. Theo đó, Hưng Yên giảm hơn 60% đầu mối cơ sở giáo dục công lập.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, Lê Xuân Lợi đã ký Quyết định số 695/QĐ-UBND phê duyệt danh sách phân loại nhóm xã thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026 - 2030.
Mưa lớn kéo dài gây sạt lở nhiều nơi ở Sơn La, chia cắt giao thông, đe dọa khu dân cư. Các lực lượng chức năng khẩn trương ứng phó, khắc phục hậu quả.
Công an tỉnh Đắk Lắk đã tạm giữ hình sự người đàn ông đạp ngã chồng cũ của bạn gái khi đang chạy xe máy, gây tai nạn nguy hiểm, để điều tra xử lý.
Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là ngày càng thất vọng và giận dữ trước việc các đòn đáp trả dữ dội của Iran khiến năng lực quân sự của Mỹ chịu nhiều sức ép. Theo một báo cáo, ông đã chất vấn Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth về tình trạng thiếu hụt các loại đạn dược chiến lược.
Từ 127 hồ sơ đề cử trên toàn quốc với hàng chục mô hình đạt doanh thu từ 30 đến 200 tỷ đồng/năm, Hội đồng chung khảo đã chọn ra 96 Nông dân Việt Nam xuất sắc nhất năm 2026. Đây là những điển hình xuất sắc trong tích tụ ruộng đất, phát triển nông nghiệp tuần hoàn và du lịch sinh thái, góp phần hiện thực hóa khát vọng làm giàu của nông dân thời đại mới.
Tỉnh Vĩnh Long (sau sáp nhập thành công tỉnh Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Bến Tre cũ) có bờ biển dài 130 km, ngư trường rộng lớn, nguồn lợi hải sản phong phú, đa dạng, giá trị kinh tế cao. Nhằm nâng cao hiệu quả lợi thế này, tỉnh Vĩnh Long đang ưu tiên mời gọi đầu tư phát triển kinh tế biển, nuôi trồng, khai thác thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.
Giá vàng hôm nay chiều 6/8, vàng SJC và nhẫn tiếp tục giữ mức tăng mạnh so với sáng nay. Trong khi, giá vàng thế giới vẫn giao dịch quanh mức 4.260 - 4.280 USD/ounce.
Thay vì thu hoạch na tập trung trong thời gian ngắn, ông Lương Văn Thắng ở thôn Làng Thượng, xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn áp dụng kỹ thuật cắt tỉa, xử lý ra hoa và thụ phấn bổ sung để kéo dài mùa thu hoạch từ tháng 6 đến tháng 11 âm lịch. Với khoảng 1.000 cây đang cho quả, gia đình ông đạt doanh thu khoảng 700 triệu đồng mỗi năm.
Vụ MCK gỡ 19 ca khúc trong album HVL tiếp tục làm dấy lên tranh luận về ca từ phản cảm trong âm nhạc. Theo giới chuyên môn, nghệ sĩ phải chịu trách nhiệm với tác phẩm, còn cơ quan quản lý cần có chế tài đủ mạnh, tránh chỉ xử lý khi sự việc đã xảy ra.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia sẽ tạo dấu mốc quan trọng, góp phần nâng tầm tin cậy chính trị và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia.
Hồi 7 giờ ngày 6/8, lưu lượng nước về hồ Hòa Bình đạt 3.861m3/s, vì vậy, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy lúc 16 giờ chiều cùng ngày.
Ghi nhận của PV, nhiều cảnh sát xuất hiện tại nhà Bùi Xuân Huấn, tức Huấn Hoa Hồng ở khu đô thị Vinhomes Ocean Park.