Tài xế xe container tông chết 4 người lĩnh án

Thứ năm, ngày 28/11/2019 15:04 PM (GMT+7)
Sau một ngày xét xử, sáng 28/11, Hiếu bị TAND huyện Bến Lức tuyên án về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo khoản 3 Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015. Ngoài ra, tài xế này còn bị cấm hành nghề ba năm sau khi chấp hành bản án.
Bình luận 0

img

Tài xế Phạm Thành Hiếu lúc nghe tòa tuyên án. Ảnh: Hoàng Nam

Theo HĐXX, Hiếu thành khẩn khai báo, hoàn cảnh khó khăn, lần đầu phạm tội, công ty chủ động khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, do chủ quan, cẩu thả nên bị cáo đã bất chấp, xem thường tính mạng người khác. Hành vi của bị cáo gây mất mát cho các gia đình nạn nhân, lo sợ cho người tham gia giao thông. Do đó, cần thiết phải có hình phạt nghiêm khắc với bị cáo, cao hơn đề nghị 10-11 năm của VKS.

Về trách nhiệm dân sự, Công ty TNHH Thạnh Đức (nơi thuê tài xế) phải bồi thường thêm cho ba bị hại đang điều trị tổng cộng hơn 2,4 tỷ đồng. Trước đó, công ty này đã thỏa thuận bồi thường một lần cho các nạn nhân chết và bị thương hơn 1,8 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, trưa 2/1, Hiếu cùng năm người bạn uống 1,5 lít rượu. Ba tiếng sau, anh ta lái xe container chở gạo từ TP Tân An đến cảng Cát Lái, TP HCM. Đi được 15 km trên quốc lộ 1, tài xế phát hiện nhiều ôtô giảm tốc độ dừng đèn đỏ ở ngã tư Bình Nhựt nên đánh lái để tránh va chạm. Với tốc độ 50 km/h và hoảng loạn nên Hiếu để xe tông hàng loạt xe máy, làm bốn người chết, 25 người bị thương.

Tài xế chạy bộ đến nhà dì cách hiện trường 300 m lẩn trốn, nhờ hai anh họ mua thuốc giải rượu. Bảy tiếng sau, Hiếu đi đầu thú. Kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của Hiếu là 59 mg/100ml máu. Ngoài ra, trong máu còn có nồng độ Morphine và Codeine (tiền chất ma túy).

Tại tòa, Hiếu không thừa nhận sử dụng ma túy. Tuy nhiên, đại diện VKS nhận định vẫn đủ căn cứ khẳng định nguyên nhân chính khiến bị cáo gây tai nạn là uống rượu và sử dụng chất ma túy.

img

Phạm Thành Hiếu bị dẫn giải vào tòa sáng 28/11. Ảnh: Hoàng Nam

Khoản 3 Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 quy định: phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 7 đến 15 năm:

a) Làm chết 3 người trở lên.

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên.

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên.

d) Gây thiệt hại về tài sản 1,5 tỷ đồng trở lên.

Hoàng Nam (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem