Taliban hứng đợt đánh bom chết chóc đầu tiên sau khi Mỹ rút quân

Đăng Nguyễn - Hindustian Times Chủ nhật, ngày 19/09/2021 05:55 AM (GMT+7)
Mục tiêu của vụ đánh bom là đoàn xe chở các quan chức Taliban ở thành phố Jalalabad, tỉnh Nangarhar, Afaghanistan.
Bình luận 0

img

Hiện trường vụ đánh bom ở Kabul ngày 18.9.

3 tiếng nổ liên tiếp xảy ra vào ngày 18.9 khiến ít nhất 3 người chết, trong đó có các quan chức Taliban, và khoảng 20 người khác bị thương.

Vụ nổ xảy ra ở thủ phủ Jalalabad của tỉnh Nangarhar, nhằm vào đoàn xe chở các quan chức Taliban. Giới chức địa phương cho biết, quả bom được cài sẵn ven đường, phát nổ khi các quan chức Taliban đi qua.

Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công ở Jalalabad. Hai quan chức Taliban nằm trong số 3 người chết. Những người bị thương đa phần là dân thường.

Cũng trong ngày 18.9, một quả bom khác phát nổ ở Kabul, khiến hai người bị thương.

img

Taliban kiểm tra hiện trường vụ đánh bom ở thành phố Jalalabad.

Jalalabad là thành phố lớn thứ 5 ở Afghanistan, cách thủ đô Kabul khoảng 128km.

Đây là vụ đánh bom chết chóc đầu tiên xảy ra tại Afghanistan sau khi Mỹ rút quân khỏi nước này vào ngày 30.8. Tỉnh Nangarhar, miền đông Afghanistan, từng là thành trì của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng Khorasan (ISIS-K).

Sau khi bị Mỹ không kích đánh bại năm 2015, ISIS-K ước tính chỉ còn khoảng 2.000 thành viên, rải rác tại nhiều nơi khác nhau ở Afghanistan.

Taliban hiện vẫn đang phải đối mặt với mối đe dọa thường trực từ ISIS-K. Tổ chức khủng bố này coi Taliban là những kẻ bội giáo, cần phải bị tiêu diệt.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem