• Ngày 4.9, trao đổi với Dân Việt, đại diện Phòng tổng hợp của Tổng cục Hải quan cho biết đã giao cho các đơn vị chức năng rà soát các quy định liên quan tới đề xuất xin miễn thuế cho những chiếc Galaxy Note 7 bị lỗi trong trường hợp được thu hồi để xuất khẩu lại cho Samsung, rồi tái nhập về Việt Nam.
  • Cơ quan CSĐT, Bộ Công an ngày 7.9 đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” xảy ra tại tỉnh Quảng Ninh do trùm xã hội đen Hà Tuấn Dũng (tức Dũng “mặt sắt”, trú tại TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; nguyên Giám đốc Công ty TNHH Tuấn Đông) cầm đầu. Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố 22 bị can về tội “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.
  • Thời gian qua, hơn trăm xe chở gỗ quá tải ách tắc dọc đoạn đường qua Cửa khẩu quốc tế La Lay (Đăkrông, Quảng Trị). Tình trạng chưa được giải quyết thì nhiều xe chở gỗ (nhập khẩu hoặc tạm nhập tái xuất) quá khổ quá tải vẫn tiếp tục lưu thông trên tuyến Quốc lộ 15D từ phía Cửa khẩu quốc tế La Lay (xã A Ngo và A Bung, huyện Đakrông, Quảng Trị) về ngã ba La Lay, xã A Ngo và khu vực trung tâm xã Tà Rụt, huyện Đakrông.
  • Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về cơ chế thí điểm tạm nhập tái xuất xăng dầu sang Lào theo đề nghị của Bộ Công Thương.
  • Từ các bằng chứng mà Công ty Bích Thị đưa ra như ảnh, băng video quay tại hiện trường vụ tai nạn được cho là “hôi của”, Công an huyện Minh Hoá sẽ phân tích để điều tra làm rõ.
  • Bên cạnh thú sưu tập siêu xe, Dũng còn mê ăn nhậu và đặc biệt thích rượu Tây. Một số đàn em của Dũng kể hắn từng nhập đến… nửa container rượu Johnnie Walker, Chivas… về xếp vào kho.
  • Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu Bộ Công Thương, Bộ Tài chính chỉ đạo UBND các tỉnh biên giới, các lực lượng chức năng (nhất là lực lượng hải quan) phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động tạm nhập tái xuất mặt hàng đường.
  • Bộ Công Thương vừa đề nghị Chính phủ chưa xem xét, đưa mặt hàng đường vào danh mục tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất.
  • Các “ông lớn” kinh doanh xăng dầu liên tục đệ đơn phản ứng Bộ Tài chính về việc bị truy thu gần 500 tỷ đồng tiền thuế tạm nhập tái xuất của năm 2012. Trong khi đó báo cáo kiểm toán chỉ ra là “doanh nghiệp điện, nước, xăng dầu lãi lớn”.
  • Chính phủ yêu cầu xây dựng mô hình liên kết, hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm giảm chi phí sản xuất, bảo đảm nguồn tiêu thụ sản phẩm cho nông dân...