Tặng Bằng khen cho 14 đơn vị hỗ trợ PC Quảng Nam khôi phục cấp điện sau bão số 9

05/11/2020 08:43 GMT+7
Bão số 9 vừa qua đã làm thiệt hại nặng nề lưới điện, gây mất điện toàn tỉnh. Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) đã nhận được sự hỗ trợ tích cực nhằm khôi phục lưới điện của các đơn vị bạn và các công ty xây lắp.

Ghi nhận thành tích này, ngày 3/11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có Quyết định tặng Bằng khen cho 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống, khắc phục hậu quả bão số 9, góp phần sớm khôi phục cấp điện lại để phục vụ sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn tỉnh. 

Tại cuộc gặp mặt cảm ơn các đơn vị hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 9 do PC Quảng Nam tổ chức, đại diện lãnh đạo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và Sở Công Thương Quảng Nam đã trao Bằng khen cho các đơn vị.

UBND tặng Bằng khen 14 đơn vị hỗ trợ PC Quảng Nam khôi phục cấp điện sau bão số 9 - Ảnh 1.

Các tập thể nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Các tập thể nhận Bằng khen gồm 6 đội xung kích của các PC Đà Nẵng, PC Đăk Lăk, PC Gia Lai, Công ty Dịch vụ điện lực miền Trung (thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Trung), PC Lâm Đồng (thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam) và 8 đơn vị dân doanh xây lắp trên địa bàn tỉnh. Đây là sự ghi nhận kịp thời của nhân dân và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đối với sự đóng góp quý báu của các đơn vị này.

UBND tặng Bằng khen 14 đơn vị hỗ trợ PC Quảng Nam khôi phục cấp điện sau bão số 9 - Ảnh 2.

Lãnh đạo EVNCPC và PC Quảng Nam thăm, động viên lực lượng xung kích của các công ty điện lực bạn hỗ trợ Quảng Nam.

Một ngày sau khi bão số 9 đi qua, từ ngày 29/10, đội xung kích các công ty điện lực và các đơn vị xây lắp dân doanh đã có mặt trên hiện trường các địa bàn toàn Quảng Nam với tổng cộng hơn 350 nhân lực cùng nhiều phương tiện máy móc. 

Họ không quản lại gian khó, khẩn trương sửa chữa lưới điện bị hư hỏng, nhất là ở các địa bàn bị thiệt hại nặng như: Núi Thành, Thăng Bình, Tiên Phước, Bắc Trà My, Quế Sơn, Nông Sơn, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Tam Kỳ… Trong những ngày đêm trên hiện trường, người lao động ngành điện và các đơn vị hỗ trợ thêm động lực để làm việc hết sức mình khi nhận được sự động viên, chia sẻ của lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Trung và PC Quảng Nam. Đặc biệt món quà quý giá nhất là sự ủng hộ, chia sẻ từng ly nước, miếng ăn đạm bạc, nơi nghỉ ngơi… của lãnh đạo và người dân tại những nơi khắc phục sự cố lưới điện.

UBND tặng Bằng khen 14 đơn vị hỗ trợ PC Quảng Nam khôi phục cấp điện sau bão số 9 - Ảnh 3.

Người dân giúp đỡ người lao động ngành điện. Ảnh: Nguyễn Ngọc - ĐLPC.

UBND tặng Bằng khen 14 đơn vị hỗ trợ PC Quảng Nam khôi phục cấp điện sau bão số 9 - Ảnh 4.

Sự ủng hộ, chia sẻ từng chai nước, miếng ăn đạm bạc, nơi nghỉ ngơi… của lãnh đạo và người dân tại những nơi khắc phục sự cố lưới điện.

UBND tặng Bằng khen 14 đơn vị hỗ trợ PC Quảng Nam khôi phục cấp điện sau bão số 9 - Ảnh 5.

Lực lượng xung kích các công ty điện lực bạn không quản ngại gian khó nỗ lực khắc phục hậu quả, khôi phục cấp điện tại Quảng Nam.

Công ty Điện lực Quảng Nam với việc huy động tối đa nguồn lực hiện có và được sự hỗ trợ tích cực của các đơn vị, của nhân dân và lãnh đạo các cấp, đến 14h00 ngày 4/11 đã khôi phục cấp điện lại cho 235/241 xã/phường/thị trấn với trên 98,4% số khách hàng sử dụng điện toàn tỉnh, về đích đúng hẹn với người dân, doanh nghiệp và cán bộ trong tỉnh, đồng thời đảm bảo an toàn cho người lao động và người dân. 

Những nơi chưa khôi phục được là ở những địa bàn khó khăn nhất, do sạt lở, chia cắt giao thông (như Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc của huyện Phước Sơn và một số thôn ở huyện Đông Giang, Tây Giang), cây cối ngã vào lưới điện tại nhiều địa phương... PC Quảng Nam đang tiếp tục tăng cường nhân lực, phương tiện từ các điện lực đã cơ bản khắc phục xong hậu quả đến nơi còn khó khăn, tranh thủ sự phối hợp giúp đỡ của người dân và lãnh đạo địa phương để sớm khôi phục lưới, cấp điện những nơi còn lại phục vụ người dân.  

PV
Cùng chuyên mục