Tăng cường hải đội tuần tra, Israel mua thêm 3 tàu tấn công cao tốc

Thứ hai, ngày 30/09/2013 18:59 PM (GMT+7)
Bộ Quốc phòng Israel vừa đặt mua thêm 3 tàu tấn công cao tốc Super Dvora Mk3 từ Hãng công nghiệp chế tạo Israel (IAI).
Bình luận 0
Hợp đồng mua 3 tàu kể trên có giá trị khoảng 2,8 triệu USD. Trước đó, vào năm 2004 và 2006, Bộ Quốc phòng Israel cũng đã mua lần lượt mua tổng cộng 10 chiếc Mk3 từ IAI.

Tàu tuần tra Super Dvora Mk3
Tàu tuần tra Super Dvora Mk3

Với hợp đồng mới kỳ này, Hải quân của Israel sẽ có tổng cộng 13 chiếc Super Dvora Mk3. Theo một số nguồn tin, toàn bộ số tàu này được biên chế vào hải đội 916 đóng tại cảng Ashdod.

Super Dvora Mk3 do chi nhánh Ramta của IAI đóng. Nó được thiết kể để phòng thủ gần bờ và đảm trách tuần tra ven biển, chống khủng bố và buôn lậu. Loại tàu này có thể hoạt động được cả đêm lẫn ngày.

Super Dvora Mk.III có chiều dài 27,4 m, rộng 5,67 m, mớn nước 1,1 m và có giãn nước đủ tải 72 tấn. Toàn bộ thân tàu được chế tạo bằng loại hợp kim nhôm đặc biệt giúp tàu có khả năng chống đạn tốt và chịu được sự ăn mòn của nước biển.

Tàu Super Dvora MK III có thê đạt tốc độ 90 km/giờ, tầm hoạt động 700 hải lý. Lớp tàu này được trang bị pháo Typhoon cỡ nòng từ 25 - 30 mm, 2 súng máy, tên lửa đối hải và có thể lắp đặt thêm súng phóng lựu để chống người nhái hoặc xe tăng sát bờ biển.
Thanh Bình (Theo Defense new) (Thanh Bình (Theo Defense new))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem