-
Tạp chất được tiêm vào đầu và đuôi của tôm nhằm tăng trọng lượng, tờ Mirror viết.
-
Tối 24.3, Bộ Y tế đã có thông báo khẩn cho biết, thông tin về nhập khẩu Sabutamol mà ông Nguyễn Văn Việt – Chánh thanh tra Bộ NN&PTNT đưa ra là không chính xác.
-
Liên tiếp trong thời gian gần đây, các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng loạt cơ sở sản xuất, kinh doanh và các trang trại chăn nuôi sử dụng chất tạo nạc (chất cấm) để tăng trọng lợn (heo), nhưng việc xử phạt mới chỉ dừng ở mức độ hành chính với cơ sở bị xử phạt cao nhất lên tới 442 triệu đồng.
-
Qua phối hợp với Cục cảnh sát C46, Bộ Công an, Đoàn thanh tra của Bộ NNPTNT đã phát hiện nhiều vụ sử dụng chất cấm tăng trọng lợn – đó là thông tin được ông Phạm Tiến Dũng – Trưởng phòng Thanh tra chuyên ngành (Thanh tra Bộ NNPTNT) cho biết vào ngày 31.8, tại buổi họp báo của Bộ NNPTNT.
-
Mô hình sản xuất tổ hợp lợn giống lai 50% PiDu thương phẩm bằng thụ tinh nhân tạo là một trong những mô hình được triển khai và thực hiện đối với hoạt động khuyến nông chăn nuôi của Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Hải Phòng.
-
Sĩ quan Lữ đoàn giang thuyền 962 đã có sáng kiến lắp cần cẩu cho tàu tuần tra ST-175 phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.
-
Hãng xe máy Nhật Bản đã chính thức cho ra mắt phiên bản mới của mẫu xe tay ga Luvias Fi với giá bán lẻ đề xuất 27,9 triệu đồng (đã bao gồm thuế GTGT).
-
Một cơ sở giết mổ gia súc lớn ở Hậu Giang bị bắt quả tang dùng "công nghệ" bơm nước vào gia súc vừa giết để tăng trọng, trước khi xẻ thịt bán ra thị trường cho người tiêu dùng.
-
Nuôi bò thịt là việc làm quen thuộc của dân ta từ lâu đời. Giống bò phổ biến là con bò vàng. Do tầm vóc nhỏ nên bà con đặt cho nó cái tên là “bò cóc”.
-
Thịt heo, măng khô có mặt trong các gia đình ngày tết, tuy nhiên trước nguy cơ ô nhiễm hóa chất trong chăn nuôi, bảo quản, người tiêu dùng cần lựa chọn và sơ chế để giảm thiểu các tác hại.