• Mất 300.000 – 500.000 đồng mua cây táo lùn, nhưng được vài tuần thì cây bỗng trổ ra hoa… dâm bụt đỏ rực. Đó là câu chuyện bi hài của không ít người đang được chia sẻ trên mạng xã hội.
  • Cây táo bonsai cao hơn một mét với khoảng chục quả đỏ mọng đang được nhiều người Hà Nội chọn mua.
  • Từ nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp của Chương trình xây dựng NTM, trong 3 năm qua UBND tỉnh Hậu Giang đã bố trí 4,276 tỷ đồng ưu tiên hỗ trợ một số mô hình phát triển sản xuất cho 11 xã điểm chỉ đạo của tỉnh.
  • UBND tỉnh Phú Yên đã thống nhất đề xuất sử dụng tạm Bến cảng phường 6 (TP.Tuy Hòa) vào mục đích làm chợ đầu mối mua bán hải sản và phục vụ Festival Thủy sản 2014 diễn ra tại địa phương.
  • Dân Việt - Ngày hẹn hò đầu tiên không chỉ dành để tán tỉnh. Đây là cơ hội để bạn “thiêu đốt” anh chàng mới đầy tiềm năng của bạn.
  • (Dân Việt) - “Với nghề ươm cây giống, tôi không lo thiếu việc làm” - anh Nguyễn Đình Thi (tổ 6, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) tâm sự. Cũng nhờ ươm cây giống, anh Thi đã thoát khỏi nghèo khó.
  • (Dân Việt) - Đó là con đường nông thôn dẫn vào xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang với điểm nhấn độc đáo là hàng ngàn cây cau vua khổng lồ được chính quyền vận động người dân trồng hai bên đường.
  • Sáng 4.11, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đã vinh dự cung tiến linh vật đá, góp phần tôn tạo cảnh quan Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự và chứng kiến buổi lễ.
  • Khác với các cầu vượt trên địa bàn Hà Nội thường bị "xâm lấn" để làm nơi bán hàng, trông giữ xe, đoạn đường vành đai trên cao từ Mai Dịch đến Trung Hòa đã được nhà thầu trồng cỏ, cây xanh, hoa... trước ngày thông xe.
  • (Dân Việt) - Đến La Dêê hôm nay, chúng tôi được biết đông đảo bà con đồng bào Cơtu, Tàriềng, Ve đã có ý thức làm ăn và phát triển kinh tế, nhiều gia đình đã có kinh tế ổn định và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.