Tập đoàn Samsung
-
Nhiều công ty Hàn Quốc đang cấp tập dồn vốn đầu tư vào Việt Nam trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa hai nước đã bước sang trang mới, phát triển mạnh mẽ ở tầm cao mới.
-
Thị trường Việt Nam với 100 triệu người, chi phí lao động còn thấp và có sự hỗ trợ của Chính phủ được giới doanh nghiệp Hàn Quốc xếp ở vị trí thứ hai toàn cầu, sau Mỹ.
-
Theo kết quả báo cáo lợi nhuận quý II của Samsung Electronics, trong 6 tháng đầu năm, công ty chỉ thu về 670 tỷ won lợi nhuận, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng đặt ra.
-
Trong số 4 nhà máy của Samsung tại Việt Nam, Samsung Electronics Vietnam Thái Nguyên là nhà máy mang lại doanh thu lớn nhất cho tập đoàn này tại Việt Nam.
-
Theo báo cáo lợi nhuận quý I năm nay, tập đoàn Samsung đã ghi nhận mức lỗ hàng quý cao kỷ lục trong 14 năm qua. Đặc biệt, mảng chất bán dẫn khiến Samsung lỗ tới 4,58 nghìn tỷ won.
-
Theo số liệu từ công ty điều tra thị trường Canalys của Singapore công bố ngày 19/4, Samsung hiện chiếm 22% thị phần trên thị trường điện thoại thông minh thế giới, vượt lên trên mức 21% của hãng Apple.
-
Samsung xác định Việt Nam không chỉ là cứ điểm sản xuất toàn cầu, mà còn hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành "trung tâm của các trung tâm" nghiên cứu và phát triển trên toàn cầu của Tập đoàn.
-
Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc là điều kiện thuận lợi để Samsung, các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục mở rộng đầu tư vào Việt Nam trong thời gian tới.
-
Tham dự lễ khánh thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) của Tập đoàn Samsung tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong Samsung sớm sản xuất chip tại Việt Nam trong tháng 7/2023 như cam kết.
-
Sau khi được ân xá, "thái tử Samsung" Lee Jae-yong đã lấy lại vai trò lãnh đạo và chính thức trở thành Chủ tịch tập đoàn Samsung.