dd/mm/yyyy

Tập đoàn TH khởi công dự án bò sữa lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại An Giang

Ngày 27/2, tại xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, UBND tỉnh An Giang phối hợp với Tập đoàn TH tổ chức lễ khởi công Dự án chăn nuôi bò sữa tập trung quy mô công nghiệp công nghệ cao, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã về dự.

Đồng thời tại buổi lễ còn diễn ra lễ phát động Tết trồng cây hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 "Vì một Việt Nam xanh" của Thủ tướng Chính phủ.

An Giang: Khởi công dự án bò sữa lớn nhất vùng ĐBSCL - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại lễ khởi công

Dự án chăn nuôi bò sữa tập trung quy mô công nghiệp công nghệ cao tại An Giang có tổng mức đầu tư 2.655 tỷ đồng. 

Khi đi vào vận hành, đây là dự án chăn nuôi bò sữa tập trung công nghệ cao, quy trình khép kín lớn nhất khu vực ĐBSCL. Dự án có quy mô đàn bò nuôi tập trung 10.000 con, nhà máy chế biến sữa tươi sạch công suất 135 tấn/ngày.

Đây là Dự án áp dụng mô hình chăn nuôi tập trung, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ 4.0 và tinh hoa khoa học quản trị từ Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa đạt kỷ lục thế giới của TH tại Nghệ An.

An Giang: Khởi công dự án bò sữa lớn nhất vùng ĐBSCL - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh An Giang và Tập đoàn TH khởi công Dự án chăn nuôi bò sữa tập trung quy mô công nghiệp công nghệ cao tại An Giang

Cụm trang trại của TH tại An Giang cũng sẽ được thiết kế và vận hành với công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới như: quy trình chăn nuôi, quản lý đàn bò, chuồng trại sử dụng hệ thống quản lý bò sữa tiên tiến Afimilk (Israel); quy trình quản lý dịch bệnh, thú y của New Zealand; quy trình, thiết bị xử lý nước, chất thải của Nhật, Israel, Hà Lan…

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, lễ khởi công Dự án chăn nuôi bò sữa tập trung quy mô công nghiệp công nghệ cao tại An Giang là khởi đầu cho nhiều kỳ vọng cho vùng đất giàu truyền thống cách mạng. 

Đây cũng là bước đi vững chắc của Tập đoàn TH, góp phần phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại An Giang nói riêng, ĐBSCL nói chung.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ mong muốn đây sẽ là hình mẫu về mô hình bò sữa công nghệ cao, để nhân rộng cho vùng ĐBSCL.

"Đề nghị An Giang tạo mọi điều kiện thuận lợi để Tập đoàn TH triển khai dự án; tạo quỹ đất để có thêm nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn đến đầu tư tại An Giang. Đối với Tập đoàn TH, cần đầu tư đầy đủ nhân lực, vật lực để hoàn thành dự án đúng tiến độ, đồng thời chia sẻ việc làm với người dân xung quanh dự án"- Phó Thủ tướng đề nghị.

An Giang: Khởi công dự án bò sữa lớn nhất vùng ĐBSCL - Ảnh 3.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát động Tết trồng cây tại Ô Tà Sóc (xã Lương Phi, Tri Tôn)

Tại sự kiện, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tặng ngôi trường mầm non mới với giá trị xây dựng 5 tỷ đồng cho huyện Tri Tôn.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác Trung ương, địa phương đã đến tham quan Dự án heo giống công nghệ cao Việt Đan Tịnh Biên của Tập đoàn THACO tại xã An Cư; phát động Tết trồng cây tại Ô Tà Sóc (xã Lương Phi, Tri Tôn).

Hồng Cẩm