• Dân Việt - Nhà thơ Vi Thùy Linh đang dốc sức thực hiện tour trình diễn thơ đỉnh cao sau 15 năm cầm bút tại một số thành phố của Pháp, Vương quốc Bỉ, CH Séc…
  • (Dân Việt) - Vi Thuỳ Linh không chỉ viết thơ tình mà còn rất ngọt ngào với những vần thơ dành cho thiếu nhi trong tập “Chu du cùng ông nội”. NTNN trò chuyện với chị về tập thơ mới.
  • (Dân Việt) - Nhà thơ người Thụy Điển Tomas Transtroemer đã được vinh danh tại lễ trao Giải Nobel Văn học năm 2011 tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển đêm 6.10.
  • Trần Thu Hà tuổi Đinh Tỵ, bén nhạy như dao sắc, tự tin đến cực đoan. Từ khi bén duyên cùng âm nhạc, Hà đã từ chối cách đi dễ dàng và an toàn là nương theo thị trường.
  • Dân Việt - Trước giờ G của “Đốt lên thành lửa”, diva làng nhạc Việt đã cùng ban nhạc Ngũ Cung tập rượt cho ba buổi biểu diễn tại Hà Nội.
  • (Dân Việt) - Theo nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, bồi dưỡng cho lớp trẻ là một trong những nhiệm vụ chính của Hội, sẽ phải nâng cấp Ban Nhà văn trẻ, phát triển giải thưởng cho người viết trẻ....
  • (Dân Việt) - Một tập thơ Đường rất lạ! Không phải là những cảm hứng của thi sĩ cả đời rong ruổi “lưng gió, túi trăng” mà là trải nghiệm của một người nặng lòng với trách nhiệm non sông. Nhà giáo, nhà thơ Nguyễn Đăng Vinh – đã du ngoạn trên dòng Đường thi bằng cảm xúc rất thật ấy.
  • (Dân Việt) - Tại Bratislava - thủ đô nước Cộng hòa Slovakia, NXB PETRUS vừa tổ chức giới thiệu Tuyển tập thơ Hồ Xuân Hương, gồm 80 bài, do dịch giả Eva Antoshenko Muckova dịch ra tiếng Slovakia.
  • Dân Việt - Đọc Mai Văn Phấn và Đồng Đức Bốn, nhìn các anh đi trên con đường tìm tòi chính mình, tôi cứ liên tưởng đến hình ảnh “Người đàn bà một mình đi đường” trong thơ của Blaga Dimitrova:
  • (Dân Việt) - Hôm qua 27.5 tại Hội Nhà văn VN đã ra mắt tập thơ song ngữ "Những ngôi sao hình quang gánh" (NXB Hội Nhà văn) của Nguyễn Phan Quế Mai với sự có mặt của GS nhà thơ dịch giả Bruce Weigl và nhiều nhà văn, nhà thơ khác. (28/05/2011)