Thứ năm, 25/04/2024

Tất cả các nước châu Âu gỡ bỏ quy định phòng chống dịch

PV

25/10/2022 7:00 AM (GMT+7)

Tây Ban Nha là đất nước cuối cùng ở châu Âu chính thức gỡ bỏ các quy định phòng dịch COVID-19. Theo đó, quy định đeo khẩu trang tại nhà hàng, quán bar, bảo tàng, rạp chiếu phim... cũng không còn bắt buộc.

Theo trang thống kê trực tuyến worldometers.info, tính đến sáng ngày 24/10, tổng số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới là 632.872.527 ca, trong đó bao gồm 194.359 ca nhiễm mới  trong 24 giờ qua. Đến nay, thế giới ghi nhận  tổng số 6.582.599 ca tử vong, 611.696.358 ca đã được chữa khỏi.

Tất cả các nước châu Âu gỡ bỏ quy định phòng chống dịch - Ảnh 1.

Tây Ban Nha là đất nước cuối cùng ở châu Âu chính thức gỡ bỏ các quy định phòng dịch COVID-19 (Ảnh: The Local)

Châu Á có thêm 108.693 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, trong đó riêng tại Đài Loan (Trung Quốc) là 35.365 ca; Nhật Bản là 30.873 ca;  Hàn Quốc là 26.256 ca; … Khu vực này cũng ghi nhận 184 ca tử vong mới trong  24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong trong khu vực vì COVID-19 lên 1.485.685   ca. Tại châu Á, trong tổng số 192.683.272 ca mắc COVID-19, có 186.521.741 ca đã được chữa khỏi.

Trong 24 giờ qua, châu Âu ghi nhận 73.323 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca trong khu vực lên 233.159.733 ca. Tình hình số ca mắc mới tại các nước trong 24 giờ qua như sau: Pháp có thêm 31.470 ca; Italy có thêm 25.553 ca, Nga có thêm 8.672 ca … Có 225.336.078 ca trong tổng số 233.159.733 ca mắc ở châu Âu đã được chữa khỏi.

Tây Ban Nha là đất nước cuối cùng ở châu Âu chính thức gỡ bỏ các quy định phòng dịch COVID-19. Theo đó, bắt đầu từ ngày 21/10, du khách nhập cảnh Tây Ban Nha bao gồm công dân Liên minh châu Âu (EU) và ngoài khối EU không cần phải xuất trình giấy chứng nhận tiêm phòng COVID-19. Các quy định xét nghiệm nhanh, điền thông tin tờ khai sức khỏe trước chuyến đi cũng được loại bỏ. Theo đó, quy định đeo khẩu trang tại nhà hàng, quán bar, bảo tàng, rạp chiếu phim... cũng không còn bắt buộc. Tuy nhiên, du khách vẫn được yêu cầu đeo khẩu trang khi đến các cơ sở y tế và khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Bắc Mỹ ghi nhận 5.091 ca nhiễm mới, trong đó toàn bộ số ca đều ghi nhận ở Mỹ. Khu vực này cũng ghi nhận thêm 2 trường hợp ở Mỹ tử vong vì COVID-19.

Nam Mỹ ghi nhận 6.228 ca mắc mới trong 24 giờ qua,  toàn bộ số ca này đều ở Chile. Khu vực này cũng ghi nhận thêm 14 trường hợp tử vong vì COVID-19.

Châu Phi ghi nhận số ca mắc mới trong 24 giờ qua là 75 ca, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 tại châu Phi là 12.663.646 ca, trong đó có 257.766 ca tử vong và 11.999.236 ca đã bình phục.

Trong khi đó, châu Đại Dương ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua là 949 ca, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở khu vực này lên 12.545.889 ca.

Theo ĐCSVN

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Tránh xe máy lấn vào làn ô tô, TP.HCM tính phân làn lại đường Phạm Văn Đồng

Tránh xe máy lấn vào làn ô tô, TP.HCM tính phân làn lại đường Phạm Văn Đồng

Sở GTVT TP.HCM dự kiến điều chỉnh dải phân cách, chia đường Phạm Văn Đồng thành 3 làn ô tô và 3 làn hỗn hợp, nhằm tránh tình trạng xe máy đi lấn vào làn ô tô.

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Dự kiến đón gần 700.000 lượt khách trong giai đoạn cao điểm lễ từ 26/4– 1/5, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã lên phương án, tăng cường nhân lực phục vụ.

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Cao điểm 30/4 - 1/5 năm nay, tàu hoả, xe khách... trở thành phương tiện được nhiều người lựa chọn để về quê, đi du lịch trong bối cảnh vé máy bay đắt đỏ.

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ là "ngọn hải đăng" cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ là "ngọn hải đăng" cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM

Ông Jeremy Jurgens, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) nhận định, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 (C4IR) sẽ đóng vai trò là ngọn hải đăng, là chất xúc tác cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM.

Tập đoàn châu Âu hợp sức giảm phát thải trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Tập đoàn châu Âu hợp sức giảm phát thải trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Công ty Nestlé Việt Nam phối hợp cùng Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) tổ chức tọa đàm ngày 24/4 về lộ trình, các quy định pháp luật và sáng kiến cắt giảm phát thải trong toàn chuỗi cung ứng, nhằm hướng đến mục tiêu Net zero năm 2050.

Khẩn trương tăng chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội phục vụ người dân cao điểm lễ

Khẩn trương tăng chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội phục vụ người dân cao điểm lễ

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam khẩn trương xem xét bổ sung các chuyến bay từ TP.HCM và Hà Hội đến các địa phương vào ngày 27/4/2024 và từ các địa phương về TP.HCM và Hà Hội ngày 1/5.