Tàu cá Bình Định chìm ngoài biển, 7 ngư dân "suýt" bỏ mạng

Chủ nhật, ngày 14/08/2016 18:55 PM (GMT+7)
Chiều 14.8, ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn (Bình Định), cho biết: 7 ngư dân trên tàu cá mang số hiệu BĐ-96763 TS bị chìm ngoài biển đã được tàu bạn trong tổ đoàn kết đánh bắt cùng ngư trường ứng cứu kịp thời, đang được đưa vào bờ.
Bình luận 0

Sau chuyến đánh bắt cá ngừ đại dương, tàu cá BĐ-96763 TS (410CV) của ông Cao Ly ở thôn Thiện Chánh 1, xã Tam Quan Bắc (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) đang trên đường vào bờ thì tàu bị phá nước, chìm vào lúc 22 giờ ngày 12/8 tại vùng biển cách bờ biển huyện Hoài Nhơn khoảng 280 hải lý về hướng Đông, mất cả sản phẩm và ngư lưới cụ.

img

Ảnh minh họa: I.T

Trong lúc các ngư dân bị nạn đang gặp hiểm nguy thì tàu cá BĐ-95469 TS của ông Trương Anh Tuấn (xã Tam Quan Bắc), ở cùng tổ đoàn kết trên biển với tàu ông Ly đang đánh bắt gần đó kịp thời ứng cứu, đưa các ngư dân bị nạn lên tàu. Hiện tàu BĐ-96469 TS đang trên đường vào bờ, dự kiến trong ngày mai (15/8) sẽ cập bờ.

Được biết, tàu cá BĐ-96763 TS (410CV) được ông Cao Ly đóng từ năm 1991 với mức đầu tư 1,5 tỷ đồng, vừa mua bảo hiểm vào ngày 1/8/2016, bảo hiểm có hiệu lực từ ngày 5/8.

Đình Trung (Báo Nông nghiệp)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem