Tàu chiến Mỹ diễu qua "trước mắt" Trung Quốc gần thời điểm quan trọng của Đài Loan

Thứ năm, ngày 14/05/2020 12:10 PM (GMT+7)
Hải quân Mỹ hôm 14.5 thông báo một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đã đi qua eo biển Đài Loan, vùng biển hẹp ngăn cách Trung Quốc đại lục và đảo Đài Loan.
Bình luận 0

img

Tàu khu trục USS McCampbell trên hành trình qua eo biển Đài Loan.

Theo Reuters, tàu chiến Mỹ xuất hiện ở nhạy cảm chỉ chưa đầy một tuần trước khi lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai.

Kể từ khi bà Thái Anh Văn nắm quyền năm 2016, quan hệ hai bờ eo biển trở nên căng thẳng. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi đầu năm từng khẳng định lập trường “thu hồi Đài Loan bằng mọi giá, dù phải dùng đến vũ lực”.

Dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, Washington siết chặt quan hệ với Đài Loan, phê duyệt các hợp đồng mua chiến đấu cơ F-16 và xe tăng M1 Abrams.

Trong diễn biến mới nhất, hạm đội Thái Bình Dương Mỹ thông báo tàu USS McCampbell đã đi qua vùng biển hẹp ngăn cách Đài Loan và Trung Quốc vào ngày 13.5 mà không gặp bất cứ sự cản trở nào.

Phía Đài Loan lên tiếng nói rằng tàu chiến Mỹ thực hiện “nhiệm vụ thông thường” và hoan nghênh hoạt động này.

Bà Thái Anh Văn sẽ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ hai vào ngày 20.5 tới, sau chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng Giêng. Bà Thái chủ trương thúc đẩy Đài Loan độc lập, tách biệt với Trung Quốc đại lục.

Cả Mỹ và Trung Quốc đều tăng cường hoạt động quân sự gần Đài Loan trong vài tháng qua. Nếu như Mỹ đưa các tàu tên lửa qua eo biển Đài Loan, ngay “trước mắt” Trung Quốc thì Bắc Kinh cũng đưa tàu sân bay, máy bay chiến đấu di chuyển vòng quanh hòn đảo.

Tuần trước, máy bay Y-8 của không quân Trung Quốc xâm nhập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) và buộc Đài Loan phát đi thông điệp cảnh báo. Các máy bay Y-8 có thể đóng vai trò vận tải cơ hoặc máy bay trinh sát và cảnh báo sớm.

Đài Loan coi các cuộc tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc là hành động khiêu khích, cho rằng Trung Quốc nên tập trung ngăn ngừa dịch Covid-19 hơn là leo thang căng thẳng.

Tuần tới, quốc hội Trung Quốc sẽ nhóm họp trở lại. Giới quan sát đặc biệt chú ý đến sự kiện này vì nó liên quan đến vấn đề cấp ngân sách quốc phòng thường niên, trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đặt mục tiêu hiện đại hóa quân đội.

Đăng Nguyễn - Reuters (Dân Việt)
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem