Tàu Đinh Tiên Hoàng

  • Nhược điểm lớn nhất của các tàu chiến lớp Gepard 3.9 dường như đã được Hải quân Việt Nam khắc phục được một phần trong những nâng cấp gần đây, đặc biệt là trên tàu 011 Đinh Tiên Hoàng.
  • Sáng 20.1, tàu hộ vệ tên lửa HQ-011 mang tên Đinh Tiên Hoàng thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân đã lên đường dự lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế tại Ấn Độ và thăm Singapore. Đây là lần đầu tiên, tàu hộ vệ tên lửa Việt Nam vượt hàng nghìn hải lý từ Biển Đông (Thái Bình Dương) qua eo biển Malacca tới Ấn Độ Dương.