Tàu đổ bộ
-
Trung Quốc được cho là đã trang bị siêu vũ khí đầu tiên trên thế giới cho tàu chiến, trong bối cảnh Mỹ vẫn chưa nghiên cứu xong.
-
Quân đội Mỹ mới tăng cường năng lực tác chiến ở Thái Bình Dương bằng sự xuất hiện của tàu đổ bộ USS Wasp trang bị chiến đấu cơ F-35B mà Triều Tiên không thể phát hiện.
-
Tàu đổ bộ USS Wasp đã rời cảng ở Virginia, Mỹ tới Sasebo, Nhật Bản, hứa hẹn đem các chiến đấu cơ F-35 hiện đại nhất của Mỹ áp sát Triều Tiên.
-
Hải quân Mỹ hồi đầu tuần đã hạ thủy thành công tàu đổ bộ khổng lồ USS Tripoli. Đây là lớp tàu đổ bộ hiện đại, được ví như tàu sân bay thu nhỏ mà Nga chưa có phiên bản tương đương.
-
Các nhà máy đóng tàu rệu rã, chậm tiến độ cùng khả năng bảo dưỡng hậu cần kém được đánh giá là hai điểm yếu lớn nhất của Hải quân Nga hiện tại.
-
30 năm trước, Mỹ đã áp đặt lệnh cấm bán vũ khí cho Trung Quốc. Có thể nói đây là một khó khăn nhưng cũng là cơ hội để Trung Quốc có một ngành công nghiệp quân sự ít phụ thuộc vào nước ngoài. Quốc gia này đã đầu tư không biết mệt mỏi và đã đạt được những tiến bộ lớn trong cả ngành phát triển vũ khí hàng không và hàng hải.
-
Tàu chỉ huy và đổ bộ Tonnerre sẽ cập cảng quốc tế Cam Ranh từ ngày 2 tới 6.5, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam cho biết.
-
Đối với các thủy thủ trên tàu chiến HMS Bulwark của Hải quân Hoàng gia Anh, 7.6 là “ngày dài nhất” trong cuộc đời họ, khi chiếc tàu chiến cỡ lớn này trở nên “quá tải” trước sự đổ bộ của hàng ngàn người di cư trên biển.
-
Trang tin Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, mới đây Hải quân Mỹ chính thức hạ thủy, giao nhiệm vụ cho tàu đổ bộ mới nhất của nước này tại San Francisco. Con tàu sẽ đảm nhiệm việc chở trực thăng và thậm chí là chiến đấu cơ F-35B Lighting II của Mỹ.
-
Khi đổ bộ xe thiết giáp và lính thủy, hệ thống cửa gấp của tàu đổ bộ Dyugon sẽ được mở cập vào bờ để các phương tiện ra vào.