Tàu ngầm hạt nhân
-
Tàu ngầm hạt nhân tấn công USS Missouri thuộc lớp Virginia cập cảng Busan của Hàn Quốc không lâu sau khi Mỹ tuyên bố sẽ đáp trả mọi đòn tấn công hạt nhân từ Triều Tiên nhằm vào đồng minh của mình.
-
Tổng thống Nga Putin đã tham gia lễ kéo cờ ở Severodvinsk trên Biển Trắng, nơi 2 tàu ngầm hạt nhân mới của nước này là "Krasnoyarsk" và "Hoàng đế Alexander III" được xây dựng trong 6 năm qua.
-
Tàu ngầm K-3 Leninsky Komsomol là tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân phục vụ trong Hải quân Liên Xô từ 1958 đến 1990.
-
Việc Nga triển khai tên lửa siêu thanh Zircon trên tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen đã khiến Mỹ lo lắng, tờ The Hill viết.
-
Tàu ngầm hạt nhân USS Kentucky mang tên lửa đạn đạo của Mỹ vừa cập cảng Busan (Hàn Quốc), đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của loại vũ khí chiến lược này đến bán đảo, kể từ những năm 1980.
-
Mỹ đặc biệt đề phòng tàu ngầm tuyệt mật của Hải quân Nga, đó là chiếc Belgorod có khả năng mang ngư lôi hạt nhân Poseidon.
-
Theo hãng tin AFP, ngày 24/6, ông Yevgeny Prigozhin, người sáng lập công ty quân sự tư nhân Nga Wagner Group, tuyên bố lực lượng 25.000 người của ông "sẵn sàng chết" để đáp trả giới lãnh đạo quân đội Nga.
-
Tàu ngầm tên lửa đạn đạo Generalissimo Suvorov chạy bằng năng lượng hạt nhân mới nhất của hải quân Nga sẽ được chuyển đến một căn cứ thường trực ở bán đảo Kamchatka vào tháng 8, theo hãng tin TASS.
-
Năm 2009, Tổng thống Nga khi đó là Dmitry Medvedev đã nói khi Moscow xúc tiến các kế hoạch quy mô lớn cho lực lượng hải quân rằng: "Nếu không có lực lượng hải quân phù hợp, Nga sẽ không có tương lai với tư cách là một quốc gia" .
-
Tư lệnh hải quân Iran Shahram Irani cho biết, tàu ngầm nước này đã phát hiện và buộc tàu ngầm hạt nhân USS Florida thuộc lớp Ohio của Mỹ phải nổi lên mặt biển khi nó đi qua eo Hormuz. Tuy nhiên Washington đã phủ nhận điều này.