Tàu ngư chính Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Nhật Bản

Thứ năm, ngày 25/08/2011 06:14 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 24.8, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết, hai tàu ngư chính của Trung Quốc đã đi ngang qua khu vực gần với đảo Kubashima thuộc quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư), vùng tranh chấp giữa hai nước.
Bình luận 0

Hai tàu ngư chính của Trung Quốc tiến vào lãnh hải Nhật Bản trong vòng 30 phút kể từ 6 giờ 36 phút sáng 24.8. Ngay sau đó, Chính phủ Nhật Bản đã thành lập văn phòng liên lạc tại Trung tâm quản lý sự cố để theo dõi các diễn biến.

Đây là lần đầu tiên tàu ngư chính Trung Quốc xâm nhập lãnh hải Nhật Bản tại khu vực gần quần đảo Senkaku. Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kenichiro Sasae đã triệu Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản Trình Vĩnh Hoa để khẳng định rằng “quần đảo Senkaku là lãnh thổ cố hữu thuộc Nhật Bản xét cả về mặt lịch sử lẫn luật pháp quốc tế”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem