HLV Tan Cheng Hoe đã đối đầu ĐT Việt Nam bao nhiêu lần, kết quả ra sao?
HLV Tan Cheng Hoe không phải gương mặt xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam và thành tích của ông trước ĐT Việt Nam có nhiều chi tiết đáng chú ý.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Nếu Luis de la Fuente là kiểu HLV đi lên từ nền móng, kiên nhẫn gieo hạt trong các đội trẻ Tây Ban Nha, thì Rudi Garcia lại giống một kẻ du mục của bóng đá châu Âu, từng đi qua Lille, Roma, Marseille, Lyon, Napoli, Al Nassr trước khi nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển Bỉ.

Một người xây đội bằng sự thấu hiểu cầu thủ từ rất sớm. Một người thì trưởng thành qua những phòng thay đồ phức tạp, những nền bóng đá khác nhau và áp lực ở các CLB lớn.
Bởi vậy, trước khi bóng lăn, Tây Ban Nha - Bỉ đã có một trận đấu rất đáng chú ý ở khu kỹ thuật.
Luis de la Fuente không phải cái tên ồn ào. Ông không có hào quang truyền thông như Luis Enrique, không nổi tiếng nhờ những phát ngôn sắc cạnh, cũng không xây dựng hình ảnh một nhà cách mạng chiến thuật. Nhưng chính sự lặng lẽ ấy lại làm nên nét riêng của HLV Tây Ban Nha.

Trước khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia, De la Fuente đã có nhiều năm làm việc ở các cấp độ trẻ. Ông từng đưa U19 Tây Ban Nha vô địch châu Âu năm 2015, U21 Tây Ban Nha vô địch châu Âu năm 2019 và dẫn Olympic Tây Ban Nha giành HCB Tokyo 2020.
Điều quan trọng hơn những chiếc cúp là ông hiểu rất rõ nhiều cầu thủ hiện nay của La Roja. Với De la Fuente, đội tuyển Tây Ban Nha không phải tập hợp vội vã của những cái tên sáng nhất La Liga, mà là một quá trình nối dài từ đào tạo trẻ đến đội tuyển quốc gia.
Chính vì vậy, ông thường không bị cuốn vào câu chuyện “ai nổi tiếng hơn ai”. De la Fuente chọn cầu thủ theo sự phù hợp, tính kỷ luật và khả năng phục vụ hệ thống.

Đó là lý do Tây Ban Nha hiện tại trẻ trung, giàu tốc độ nhưng vẫn rất chặt chẽ.
Họ không còn là phiên bản tiki-taka cực đoan, chuyền bóng đến mức khiến đối thủ buồn ngủ và khán giả đôi lúc cũng… hơi buồn ngủ theo. Tây Ban Nha của De la Fuente trực diện hơn, pressing mạnh hơn, biết tăng tốc ở biên và đặc biệt coi trọng sự cân bằng phòng ngự.
Lamine Yamal có thể là biểu tượng rực rỡ nhất của thế hệ mới, nhưng với De la Fuente, một tài năng trẻ không chỉ được đo bằng số pha qua người. Ông từng khen Yamal ở khả năng hỗ trợ phòng ngự, điều cho thấy cách nhìn rất “ông giáo”: đá hay là tốt, nhưng đá hay mà vẫn chịu chạy về bọc lót thì mới đáng tin.
Nếu De la Fuente đại diện cho sự liền mạch của một hệ thống đào tạo, Rudi Garcia lại là hình mẫu HLV từng trải qua gần như đủ mọi kiểu áp lực.
Ông từng giúp Lille vô địch Ligue 1 mùa 2010/11, mùa giải mà Eden Hazard bắt đầu vươn mình thành một trong những tài năng lớn nhất châu Âu. Sau đó, Garcia sang Roma, nơi ông khởi đầu bằng chuỗi chiến thắng gây tiếng vang ở Serie A. Rồi lần lượt là Marseille, Lyon, Al Nassr, Napoli và đội tuyển Bỉ.

Garcia không gắn với một triết lý đóng khung đến mức cực đoan. Điểm mạnh của ông là khả năng thích nghi với con người đang có trong tay.
Ở Bỉ, điều đó rất quan trọng. Thế hệ vàng cũ đã qua giai đoạn đỉnh cao, nhưng đội tuyển này vẫn còn rất nhiều cá nhân đủ sức định đoạt trận đấu: De Bruyne, Lukaku, Doku, Tielemans, Onana, Openda. Bài toán của Garcia là làm sao để kết nối kinh nghiệm của những cựu binh với tốc độ và năng lượng của lớp cầu thủ mới.
Trước trận gặp Tây Ban Nha, Garcia chọn cách đặt Bỉ vào thế cửa dưới. Đó là một chiêu giảm áp lực khá khôn ngoan. Khi cả thế giới nhìn Tây Ban Nha như đội bóng đang thăng hoa, Bỉ có thể bước vào trận với tâm thế nhẹ hơn, kiên nhẫn hơn và sẵn sàng tung đòn phản công.

Nói vui một chút, nếu Tây Ban Nha vào trận như một học sinh giỏi được cả lớp kỳ vọng điểm 10, thì Bỉ của Garcia giống cậu học trò từng trải, không cần đứng nhất lớp nhưng rất biết cách xử lý các đề thi khó.
Sự khác biệt lớn nhất giữa De la Fuente và Garcia nằm ở xuất phát điểm.
De la Fuente xây đội như người làm vườn. Ông gieo hạt từ các đội trẻ, chăm từng lứa cầu thủ, hiểu họ lớn lên ra sao, mạnh ở đâu, yếu chỗ nào và ai có thể đặt cạnh ai. Với ông, đội tuyển là một hệ sinh thái.
Garcia lại giống người thợ đi nhiều công trường. Ở mỗi CLB, ông phải thích nghi với một kiểu cầu thủ, một kiểu phòng thay đồ, một kiểu áp lực. Điều đó giúp Garcia có kinh nghiệm xử lý các tình huống phức tạp và biết cách dựng một kế hoạch thực dụng cho từng trận đấu.
Trận Tây Ban Nha - Bỉ vì thế không chỉ là cuộc đấu giữa kiểm soát bóng và chuyển trạng thái, giữa sức trẻ và kinh nghiệm, mà còn là cuộc so tài của hai phương pháp huấn luyện.
De la Fuente muốn Tây Ban Nha kiểm soát trận đấu bằng cấu trúc.
Garcia muốn Bỉ sống sót trong áp lực rồi trừng phạt đối thủ bằng khoảnh khắc của các ngôi sao.
Tây Ban Nha có vẻ đang nắm nhiều lợi thế hơn. Họ trẻ hơn, đồng bộ hơn và có cảm giác đang đi trên một lộ trình rõ ràng. De la Fuente đã tạo ra một đội bóng vừa giữ được bản sắc kỹ thuật của Tây Ban Nha, vừa bổ sung tốc độ và sự sắc bén mà những phiên bản trước còn thiếu.
Nhưng Bỉ không phải đối thủ dễ bị cuốn trôi. Một đội bóng có De Bruyne chuyền bóng, Doku kéo giãn hàng thủ và Lukaku chờ trong vòng cấm luôn đủ khả năng khiến mọi kế hoạch trở nên mong manh. Và với một HLV nhiều kinh nghiệm như Garcia, Bỉ chắc chắn hiểu rằng họ không cần thắng Tây Ban Nha trong mọi chỉ số. Họ chỉ cần thắng ở những khoảnh khắc quan trọng.
Đó cũng là vẻ đẹp của các trận knock-out. Đôi khi đội được tổ chức tốt hơn chưa chắc đi tiếp. Đôi khi đội chịu trận tốt hơn lại là đội mỉm cười cuối cùng.

Trước giờ bóng lăn, người hâm mộ có thể nói nhiều về Yamal, Pedri, Nico Williams, De Bruyne, Lukaku hay Doku. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu, bởi bóng đá cuối cùng vẫn được quyết định bởi những người chạm bóng trên sân.
Nhưng phía sau họ là hai bộ óc rất khác biệt.
Luis de la Fuente, người âm thầm đi lên từ bóng đá trẻ và biến Tây Ban Nha thành một tập thể trẻ trung nhưng kỷ luật.
Rudi Garcia, kẻ du mục của bóng đá châu Âu, người đã đi qua nhiều môi trường khắc nghiệt và đang cố giúp Bỉ tìm thêm một cơ hội lớn ở World Cup.
Một người gieo mầm.
Một người chinh phục.
Và đêm nay, chỉ một người được bước tiếp.
Ở cuộc tiếp đón Campuchia tại lượt trận cuối cùng bảng A ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik tiếp tục cất tiền đạo Nguyễn Xuân Son trên ghế dự bị.
HLV Tan Cheng Hoe không phải gương mặt xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam và thành tích của ông trước ĐT Việt Nam có nhiều chi tiết đáng chú ý.
Tòa án cấp sơ thẩm dự kiến dành 9 ngày để xem xét truy tố của viện kiểm sát với cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và 27 người khác về các hành vi nhận hối lộ, môi giới hối lộ và vi phạm quy định về kế toán.
Nhắc đến Hưng Yên, nhiều người nghĩ đến nhãn lồng, những vườn cây trĩu quả hay vùng quê yên bình của đồng bằng Bắc Bộ. Nhưng bên cạnh đó, địa phương còn có nhiều làng nghề truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Lý Tư Đồng gây chấn động phòng vé Trung Quốc năm 2026 khi đóng chính phim "Thư tình gửi ngoại". Nữ sinh ngành tài chính này lập tức trở thành hiện tượng sáng giá nhất của màn ảnh Hoa ngữ.
Thị trường di động toàn cầu đang chứng kiến một bước chuyển mình lịch sử khi dòng Galaxy Z thế hệ mới của Samsung xô đổ mọi kỷ lục trước đó của dòng điện thoại gập. Liệu đây là thời điểm điện thoại gập chính thức bước vào dòng sản phẩm chủ lực?
Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) vừa công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học 2026, trong đó ngành Y khoa dẫn đầu với 22 điểm.
Nếu là vài năm trước, có lẽ tôi sẽ xúc động lắm nhưng lần này tôi chỉ thấy buồn.
Giá vàng hôm nay trưa 9/8, vàng SJC và nhẫn duy trì ổn định so với đầu giờ sáng nay. Lượng người mua bất ngờ tăng cao hơn sau dự báo giá vàng tiếp tục tăng trong tuần tới.
Danh sách các xã phường ở tỉnh Phú Thọ chưa đạt tiêu chuẩn theo Nghị quyết 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV có tên xã Sơn Đông (địa phận huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc cũ). Cùng với các xã, phường chưa đạt tiêu chuẩn khác, xã Sơn Đông có thể phải xây dựng phương án sáp nhập xã phường lần thứ 2.
Bất chấp những nỗ lực ngoại giao nhằm khơi thông tuyến hàng hải chiến lược, giới lãnh đạo Iran vừa đưa ra một danh sách gồm 8 yêu cầu gay gắt gửi tới Mỹ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh xung đột kéo dài gần nửa năm qua đang khiến Washington đối mặt với áp lực cạn kiệt tên lửa và những lục đục nội bộ tại Lầu Năm Góc.
TP.HCM dành hơn 274 tỷ đồng nâng cấp cơ sở vật chất và dự kiến chi 288 tỷ đồng mua sách giáo khoa cho học sinh mượn năm học 2026-2027.
Hàng trăm ha đất quanh 7 nhà ga, trạm dừng tại TP.HCM đang được đề xuất rà soát để phát triển theo mô hình TOD dọc tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ. Nếu được hiện thực hóa, đây có thể là những hạt nhân tạo thêm không gian phát triển mới cho thị trường bất động sản thành phố.
ĐT Malaysia giờ không còn có đội hình mạnh nhất khi họ đang phải cải tổ lại sau hậu quả nặng nề từ việc sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định.
"Tôi có lẽ là nghệ sĩ tiên phong trong việc đi bán vé từng cơ quan, phát tờ rơi từng nơi, thuê ô tô quảng cáo, treo băng rôn khắp nơi” - NSƯT Chí Trung chia sẻ với PV Dân Việt.
Đến nay 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố. Nhiều tỉnh thành đã bắt đầu ban hành chính sách phụ cấp cho trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và các chức danh khác. Đáng chú ý mức phụ cấp mới mỗi tỉnh thành có sự khác biệt tùy thuộc vào ngân sách địa phương và tính chất, quy mô từng thôn, tổ dân phố.
Thị trường chứng khoán tiếp tục hồi phục trong tuần 3 - 7/8, VN-Index tăng 1,85% lên 1.768 điểm. Trái chiều, nhóm cổ phiếu công nghệ điều chỉnh gần 1,8% sau nhịp tăng mạnh.
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội cao nhất là 29,54 theo điểm thi tốt nghiệp THPT, tương đương với điểm xét tuyển tài năng (XTTN) diện 1.2 là 96,74; điểm XTTN diện 1.3 là 96,09 và điểm đánh giá tư duy TSA là 82,12.
Sau kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, Bảo Tín Mạnh Hải cho biết doanh nghiệp coi đây là cơ sở quan trọng để rà soát, khắc phục tồn tại, nâng cao chất lượng quản trị và tăng cường tuân thủ pháp luật.
AI đang tham gia ngày càng sâu vào quá trình tạo lập, biên tập và phát hành nội dung. Trước thực tế này, các đại biểu Quốc hội đề nghị Luật Xuất bản phải xác định rõ trách nhiệm pháp lý, bảo đảm AI hỗ trợ sáng tạo nhưng không trở thành “lá chắn” né tránh trách nhiệm.
Việc cơ quan chức năng tiếp tục đưa đôi bông tai kim cương của bà Trương Mỹ Lan ra đấu giá với mức khởi điểm gần 10 tỷ đồng một lần nữa thu hút sự chú ý của dư luận về số tài sản khổng lồ liên quan đến cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Điểm chuẩn xét tuyển đại học 2026 tại TP.HCM đang được loạt trường công bố, bất ngờ có trường lấy điểm chuẩn 30/30.
Miu Lê bị công ty quản lý xóa tên, Công ty quản lý Miu Lê, Miu Lê, Đại tiệc trăng máu
”Anh trai say hi” Phạm Anh Duy nhìn lại 10 năm âm nhạc bằng album ”23”, với mong muốn "quay trở lại năm 23 tuổi và làm tất cả mọi thứ để bù đắp cho những gì còn thiếu trong những năm tháng tuổi trẻ”.
Giải Vô địch Bóng bàn Quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44 tranh Cúp Phân Bón Cà Mau năm 2026 chính thức khởi động, hứa hẹn mang đến một mùa giải sôi động với nhiều dấu ấn mới cả về chuyên môn lẫn quy mô tổ chức.
Á hậu Thụy Vân mới đây đã chia sẻ hình ảnh con gái đáng yêu nhân dịp sinh nhật cô bé tròn 1 tuổi.
Y Pốt Niê không ngờ có ngày mình được mời sang Mỹ để anh có cơ hội được kể câu chuyện về những hạt cà phê được tạo nên bởi màu đất đỏ bazan, bởi nắng gió đại ngàn. Hành trình đưa cà phê sang Mỹ của Nông dân Việt Nam xuất sắc ở Đắk Lắk có lẽ bắt đầu từ những mẻ cà phê cháy dở anh rang hơn 15 năm trước.
Việc Lực lượng vũ trang Nga giải phóng Slovyansk và Kramatorsk sẽ là một trong những đòn giáng mạnh nhất vào Ukraine, theo báo cáo của tờ Bild của Đức.
ĐT Malaysia đã được xác định là đối thủ của ĐT Việt Nam tại vòng bán kết ASEAN Cup 2026 và theo đánh giá của người hâm mộ, thầy trò HLV Kim Sang-sik hoàn toàn vượt trội.
Sáng 9/8, vợ chồng ông Tường cùng người thân, bạn bè của chị T.T.P. có mặt sớm tại cầu cảng Trạm kiểm soát Biên phòng Công trình 15 trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), nóng lòng chờ tàu đưa con gái vào bờ sau khi chị được cứu sống giữa biển.
Sáu dự án quy mô lớn tại Hà Nội đang được đề xuất gia hạn cơ chế đặc thù thêm 6 tháng, trong bối cảnh nhiều hạng mục còn chậm về quy hoạch, thủ tục đầu tư và giải phóng mặt bằng.