Tây Nguyên giảm gần 26.000 ha rừng/năm

Thứ sáu, ngày 15/03/2013 09:56 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Số liệu trên được Bộ NNPTNT đưa ra tại Hội nghị bảo vệ và phát triển rừng Tây Nguyên diễn ra ngày 14.3 tại Đăk Lăk.
Bình luận 0
img

Tính đến năm 2011, toàn khu vực Tây Nguyên còn hơn 2,8 triệu ha rừng, trong đó rừng có trữ lượng chiếm hơn phân nửa nhưng chỉ đạt độ che phủ chưa đến 33%.

Theo Bộ NNPTNT, từ năm 2005 trở lại đây, trung bình mỗi năm rừng Tây Nguyên suy giảm 25.737ha. Trong đó, khoảng 78% diện tích này được chuyển đổi sang trồng cao su và làm thủy điện, 6% dành cho lâm tặc và 11% mất vì nguyên nhân…khác. Cùng với đó, rừng Tây Nguyên đang mất đi đáng kể do nạn lâm tặc hoành hành.

Chỉ trong 4 năm, toàn khu vực đã xảy ra đến gần 9.000 vụ phá rừng và ở tất cả các tỉnh đều có “điểm nóng”. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định, việc bảo vệ và phát triển rừng Tây Nguyên vô cùng quan trọng.

Để bảo vệ rừng, các địa phương cần tăng cường quản lý nhà nước về công tác lâm nghiệp; tập trung giải quyết tình trạng tranh chấp lấn chiếm đất giữa chủ rừng và đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ; kiên quyết xử lý các xưởng gỗ trong rừng- cơ sở để tiêu thụ gỗ lậu; nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty lâm nghiệp...

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem