Thứ tư, 24/04/2024

Tuyến cáp treo mới giúp du khách chiêm bái cả 2 Bà khi tham quan núi Bà Đen

29/12/2022 7:00 PM (GMT+7)

Việc Tây Ninh vận hành tuyến cáp treo mới, đưa du khách di chuyển thẳng từ Chùa Bà ở lưng chừng núi lên tới đỉnh núi còn có một ý nghĩa rất lớn về mặt văn hóa.


Tây Ninh vận hành tuyến cáp mới đầu năm 2023

Ban quản lý khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen (Tây Ninh) cho biết, từ 1/1/2023, Khu du lịch Núi Bà sẽ chính thức vận hành tuyến cáp treo, nối từ chùa Bà lên đỉnh núi.

Tuyến cáp này sẽ kết nối 2 nhà ga Hòa Đồng - Tâm An, có độ cao chênh lệch là 639,7m.

Với độ dài 1.208m và 76 cabin hiện đại, tuyến cáp treo Tâm An sẽ giúp hành trình tâm linh tại Sun World Ba Den Mountain thuận tiện hơn, khi đưa du khách di chuyển thẳng từ Chùa Bà lên đỉnh núi.

Tuyến cáp treo mới giúp du khách chiêm bái cả 2 Bà khi tham quan núi Bà Đen - Ảnh 1.

Tây Ninh vận hành tuyến cáp treo mới ở khu du lịch Núi Bà Đen. Ảnh: Trần Khánh

Đại diện Tập đoàn Sungroup, chủ đầu tư cho biết, tuyến cáp mới hoàn toàn có thể đáp ứng lượng lớn du khách về thăm quan Núi Bà Đen trong dịp Lễ Tết sắp tới.

Tuyến cáp treo Tâm An được cho là có tầm nhìn đẹp nhất tại khu du lịch Sun World Ba Den Mountain.

Không những vậy, đây còn là một trong những hệ thống cáp treo có độ dốc lớn nhất thế giới, sở hữu độ dốc trung bình 63,53% (khoảng 32,43 độ) và độ dốc tối đa 104% (khoảng 45 độ).

Với độ dốc đặc biệt này và tốc độ di chuyển 6m/s, tuyến cáp treo sẽ đưa du khách từ Chùa Bà vượt qua các vách núi dựng đứng để đến với "Nóc nhà Nam Bộ" chỉ trong hơn 5 phút.

Từ cabin của tuyến cáp treo mới, du khách sẽ có một hành trình thưởng ngoạn ngoạn mục lý thú, chiêm ngưỡng toàn bộ quần thể các chùa Núi Bà nằm tịch mịch bên sườn núi.

Cũng từ đây, du khách có thể bao quát toàn cảnh hồ Dầu Tiếng giữa những khoảng xanh mênh mông trù phú của đồng bằng Đông Nam bộ, và ngắm nhìn mỏm đầu rùa tuyệt đẹp –  một điểm check-in nổi tiếng tại Tây Ninh.

Với chiều cao 986m so với mực nước biển, núi Bà Đen được biết đến như là đỉnh núi cao nhất Nam Bộ, xứng danh "Đệ nhất thiên sơn".

Tuyến cáp treo mới giúp du khách chiêm bái cả 2 Bà khi tham quan núi Bà Đen - Ảnh 2.

Tuyến cáp treo mới giúp hành trình du lịch tâm linh thuận tiện hơn khi đưa du khách di chuyển thẳng từ Chùa Bà lên đỉnh núi. Ảnh: Trần Khánh

Năm 2022, tổng doanh thu ngành du lịch Tây Ninh ước đạt 1.400 tỷ đồng, tăng 130% so cùng kỳ. Với hơn 4,5 triệu lượt khách tham quan tại các khu, điểm du lịch, số lượt khác đến Tây Nih tăng 200% so cùng kỳ.

Theo UBND tỉnh, Khu du lịch núi Bà Đen luôn là tâm điểm của du lịch Tây Ninh. Theo số liệu của UBND tỉnh, lượng khách hàng năm đến núi Bà Đen luôn đạt gần 91% tổng du khách đi du lịch Tây Ninh.

UBND tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch thực hiện đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen đến năm 2035.

"Kết nối hai Bà" để phát triển du lịch Tây Ninh

Việc kết nối tuyến cáp treo, đưa du khách di chuyển thẳng từ Chùa Bà ở lưng chừng núi lên tới đỉnh núi còn có một ý nghĩa rất lớn về mặt văn hóa.

Trước đó, tại hội thảo khoa học Nhận diện bản sắc văn hóa và truyền thống gia đình tỉnh Tây Ninh tháng 4/2022, GS. TS. Trần Ngọc Thêm đã nêu đề xuất về việc kết nối 2 Bà trên núi.

Theo GS. TS. Trần Ngọc Thêm, với việc đưa hệ thống cáp treo đi vào hoạt động, Khu du lịch Núi Bà Đen đang là một điểm đến rất thành công về mặt du lịch.

Tuyến cáp treo mới giúp du khách chiêm bái cả 2 Bà khi tham quan núi Bà Đen - Ảnh 3.

Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn trên đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: Trần Khánh

.

Hình tượng Bà Đen là tín ngưỡng được khắc sâu trong lòng người dân Tây Ninh nói riêng, và Nam Bộ nói chung về một Linh Sơn Thánh Mẫu thiêng liêng.

GS. Thêm phân tích, trên đỉnh Khu du lịch Núi Bà Đen hiện có 2 tuyến cáp treo.

Một tuyến cáp treo lên đỉnh núi chiêm ngưỡng tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn. Một tuyến cáp treo khác, lên lưng chừng núi chiêm bái Linh Sơn Thánh Mẫu.

Để thuận lợi hơn cho hành trình tâm linh và chinh phục đỉnh núi cao nhất Nam Bộ, GS. Thêm đề xuất giải pháp mà ông cho là tốt nhất: Xây dựng thêm một tuyến cáp treo thứ 3.

Theo đó, tuyến cáp treo này sẽ kết nối nơi thờ Bà Đen (ở lưng chừng núi) đến nơi dựng tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn (trên đỉnh núi).

"Bằng cách này, chúng ta tiến hành một công việc rất quan trọng về văn hóa và tâm linh là kết nối 2 Bà lại với nhau", GS. Thêm cho biết.

Tuyến cáp treo mới giúp du khách chiêm bái cả 2 Bà khi tham quan núi Bà Đen - Ảnh 4.

Du khách hành hương chùa Bà ở lưng chừng núi Bà Đen. Ảnh: Trần Khánh

Đồng thời, việc này còn thực hiện nhiệm vụ thiết thực là giúp làm tăng lượng du khách đến cả 2 địa điểm, giúp gia tăng lợi ích kinh tế cho địa phương.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Diễn đàn quốc tế Trinity lần đầu tại Việt Nam sẽ hỗ trợ nhiều lĩnh vực kinh tế

Diễn đàn quốc tế Trinity lần đầu tại Việt Nam sẽ hỗ trợ nhiều lĩnh vực kinh tế

Nhiều lĩnh vực liên quan đến hàng không được kỳ vọng sẽ nhận thêm trợ lực mới thông qua diễn đàn quốc tế Trinity 2024 tại TP.HCM tháng 11 tới đây.

Những sản phẩm du lịch Hạ Long hấp dẫn dịp hè 2024

Những sản phẩm du lịch Hạ Long hấp dẫn dịp hè 2024

TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã và đang trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của du khách trong và ngoài nước mỗi mùa du lịch hè. Với mục tiêu không ngừng đổi mới, địa phương cũng đang tập trung đưa các sản phẩm du lịch mới vào hoạt động.

Tour nội địa “lép vế” tour nước ngoài dịp lễ 30/4

Tour nội địa “lép vế” tour nước ngoài dịp lễ 30/4

Nhu cầu đi du lịch lễ 30/4 năm nay tăng cao khi kỳ nghỉ kéo dài đến 5 ngày. Tuy nhiên, sức nóng lại đang dồn vào các tour du lịch nước ngoài hơn là du lịch nội địa.

Thử nấu món ăn, thức uống từ những bộ phim đình đám

Thử nấu món ăn, thức uống từ những bộ phim đình đám

Không ít lần ta đã bắt gặp những món ăn hấp dẫn trên phim ảnh, vậy thì liệu các món ăn này sẽ như thế nào khi chế biến ngoài thực tế?

Đây là những địa điểm được người Việt chọn đi chơi nhiều nhất lễ 30/4

Đây là những địa điểm được người Việt chọn đi chơi nhiều nhất lễ 30/4

Nghỉ lễ 30/4 5 ngày liên tục, người Việt chọn đi chơi ở nơi có khí hậu mát mẻ và ưu tiên du lịch biển. Dưới đây là những địa điểm được người Việt chọn đi chơi nhiều nhất dịp lễ này.

Chim hoang dã bay rợp trời trong khu du lịch

Chim hoang dã bay rợp trời trong khu du lịch

Điểm du lịch ở Thung Nham (Ninh Bình) có hàng ngàn con chim hoang dã cư ngụ, trong đó có nhiều loài chim quý hiếm có trong sách đỏ Việt Nam