Tehran
-
Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây cảnh báo về nguy cơ căng thẳng leo thang “thảm khốc” ở Trung Đông khi ông kêu gọi Tehran lẫn Tel Aviv kiềm chế trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Ebrahim Raisi.
-
Đã có ít nhất 80 người đã thiệt mạng và 30 người khác mất tích trong đợt lũ lụt lớn càn quét khắp đất nước Iran hơn 1 tuần qua. Có tới 60 thành phố, 140 thị trấn và hơn 500 ngôi làng trên khắp đất nước Iran bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.
-
Chiều ngày 30/8/1981, Tổng thống Iran Mohammad Ali Rajai và Thủ tướng Mohammad Javad Bahonar có cuộc họp quan trọng với Ủy ban Quốc phòng tối cao (ISDC) tại Văn phòng Thủ tướng ở thủ đô Tehran để bàn các biện pháp nhằm trấn áp các hoạt động chống phá Nhà nước Hồi giáo Iran của một số tổ chức vũ trang quá khích được nước ngoài hậu thuẫn.
-
Năm 1980, giữa cuộc khủng hoảng con tin ở Tehran, ông Donald Trump lên tiếng trong một cuộc phỏng vấn rằng Mỹ nên xâm lược Iran.
-
Kể từ khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang bắt đầu từ việc Mỹ ám sát tướng Iran, quân đội Mỹ đã gửi thêm gần 1 vạn quân tới khu vực này.
-
Theo ABC News, quan chức khẩn cấp của Iran đã tuyên bố trên truyền hình quốc gia rằng, vụ tai nạn máy bay thương mại Ukraine rơi ngay sau khi vừa cất cánh khỏi sân bay Tehran để tới Kiev đã giết chết toàn bộ hành khách và phi hành đoàn.
-
Ông Trump hôm 4.1 nói quân đội Mỹ đã xác định 52 mục tiêu quan trọng ở Iran và sẵn sàng giáng đòn tấn công “nhanh và dữ dội” nếu Iran phản ứng sau vụ sát hại tướng Qasem Soleimani.
-
Hai tên lửa bắn trúng tàu dầu Iran ngoài khơi cảng Jeddah của Arab Saudi chiều 11/10, gây cháy lớn và tràn dầu trên biển.
-
Trùm phát xít Đức Adolf Hitler từng phê chuẩn kế hoạch ám sát 3 lãnh đạo phe Đồng minh, với niềm tin rằng đây sẽ là một chiến thắng vĩ đại, và chiến tranh sẽ kết thúc, người Đức sẽ là bá chủ một nửa thế giới chỉ bằng một đòn duy nhất.
-
Trung Quốc cho rằng áp lực tối đa của Washington đối với Tehran là nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng hạt nhân Iran hiện nay.