Tiêm kích tàng hình Su-57, siêu tăng T-14 Armata và tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat là những vũ khí hiện đại mang dấu ấn thời kỳ đổi mới của Nga.
Trung Quốc đang nỗ lực tăng cường kho vũ khí hạt nhân của họ lên ít nhất 350 tên lửa theo một báo cáo mới làm dấy lên lo ngại mới về sự bùng nổ xung đột toàn cầu.
Triều Tiên gần đây trình làng một tên lửa đạn đạo tầm xa "khủng" chưa từng thấy trước đây, mà các chuyên gia cảnh báo có khả năng vươn tới Mỹ. Đây được xem là cảnh báo "không thể xem thường" mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un gửi tới ông Trump lẫn đối thủ Joe Biden ngay trước thềm bầu cử Mỹ.
Truyền thông nhà nước Triều Tiên vừa xác nhận việc thay thế Tư lệnh Lực lượng Chiến lược phụ trách các đơn vị tên lửa và phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của nước này.
Tín hiệu báo động sẵn sàng chiến đấu, lặn sâu và phóng 16 "xì gà" hạt nhân. Hiện nay các tên lửa đạn đạo trên tàu ngầm vẫn là vũ khí tấn công mạnh nhất của hạm đội Nga.
Các quan chức Mỹ cảnh báo rằng, Triều Tiên có khả năng tiết lộ một loại tên lửa đạn đạo tầm xa mới có thể tấn công Mỹ ngay trước thềm bầu cử tổng thống nước này vào tháng 11 tới.
Trung Quốc đã xây dựng một sự hiện diện quân sự khổng lồ trong khu vực Biển Đông và các nhà quan sát đã cảnh báo về một loại vũ khí đáng sợ có thể gây ra mối đe dọa lớn hơn đối với các tàu Mỹ.
Nước Nga không còn mạnh như dưới thời Liên Xô, nền kinh tế suy yếu và chi tiêu quân sự không đủ, Nga phải xuất khẩu các công nghệ sản xuất vũ khí - những thứ mà trước đây luôn thuộc về bí mật quốc gia.
Trung Quốc - theo tình báo Mỹ - đang tiến hành một "chương trình hạt nhân cấp tốc" đáng lo ngại tại bãi thử bí mật Lop Nur ở phía tây bắc của nước này.