Tên lửa Kinzhal
-
Các quan chức Ukraine nói rằng cuộc tấn công tên lửa của Nga vào hai thành phố lớn nhất của Ukraine là Kiev và Kharkov hôm thứ Ba 2/1 đã khiến 5 người thiệt mạng và 130 người bị thương. Nga tuyên bố trả đũa mạnh tay sau khi Ukraine tấn công thành phố Belgorod ở biên giới.
-
Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga bắt đầu sử dụng tiêm kích MiG-31I nâng cấp để thực hiện những vụ tấn công bằng tên lửa Kinzhal. Việc loại tiêm kích hạng nặng này liên tục cất cánh khiến Ukraine luôn phải cảnh giác, cất còi báo động, làm gián đoạn hoạt động sản xuất, gây ảnh hưởng tới nền kinh tế quốc nội.
-
Các vụ nổ xảy ra trong đêm gần một nhà máy bên ngoài Moscow sản xuất tên lửa siêu thanh Kinzhal và tên lửa đạn đạo Iskander, đồng thời máy bay không người lái đã tấn công một nhà máy hóa chất sản xuất chất nổ ở tỉnh Bryansk của Nga. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái ở 4 tỉnh.
-
Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga công bố họ đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal để phá huỷ một kho chứa vũ khí của quân Ukraine ở phía Tây nước này. Vậy vũ khí này là loại gì, có sức mạnh ra sao?
-
Tổng thống Vladimir Putin khẳng định trên thế giới không có một vũ khí nào xứng tầm được với vũ khí mới của Nga, đồng thời tự tin rằng an ninh quốc gia trong vài thập kỷ tới sẽ được đảm bảo nhờ loại vũ khí này,
-
Mẫu chiến đấu cơ tàng hình Su-57 tối tân của Nga có thể được trang bị tên lửa siêu thanh mới sở hữu những tính năng tương tự như tên lửa Kinzhal.
-
Theo RT, tên lửa Kinzhal sẽ không chỉ là vũ khí hiện đại duy nhất của Nga xuất hiện trong lễ diễu binh Ngày Chiến thắng.
-
Giới lãnh đạo Nga cho rằng, tiêm kích MiG-31 mang tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal (Kinzhal hypersonic missile) không có đối thủ trên phạm vi toàn thế giới.