Tên lửa triều tiên
-
Ngày 10.12, Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản thông báo, nước này cùng với Mỹ và Hàn Quốc sẽ tổ chức cuộc diễn tập kéo dài 2 ngày về theo dõi tên lửa.
-
Tên lửa hành trình trang bị vi sóng công suất cao có thể phá hủy các mạch điện trong hệ thống phóng tên lửa của Triều Tiên
-
Quân đội Putin đang chuẩn bị cho các tình huống đối phó với xung đột ở các vùng cực đông của họ trong bối cảnh căng thẳng quân sự đang gia tăng giữa Mỹ và Triều Tiên.
-
Vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa mới nhất của Triều Tiên chứa đựng nhiều yếu tố bất ngờ.
-
Bước tiếp theo trong chương trình tên lửa của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể gây ra cái chết của hàng triệu người, giới chuyên gia cảnh báo.
-
Với thử nghiệm thành công lần thứ ba tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào ngày 29.11, Triều Tiên chứng tỏ “muốn đánh ai cũng được kể cả Mỹ” bằng vũ khí hạt nhân. Một thách thức mới, không riêng gì đối với tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã từng đe dọa “hủy diệt” Triều Tiên, mà còn đối với cả thế giới .
-
Triều Tiên vừa phóng tên lửa đạn đạo Hwasong-15 mạnh nhất từ trước tới nay để chứng minh rằng, nước này có khả năng đánh bất cứ mục tiêu nào bên trong lục địa Mỹ. Vụ phóng đặt ra câu hỏi liệu Washington có đủ sức vô hiệu hóa tên lửa mới cực mạnh của Triều Tiên?
-
"Đây là một quái vật. Tên lửa này lớn hơn và mạnh hơn rất nhiều so với các phiên bản trước đó", các chuyên gia tuyên bố và nhận định rằng tên lửa Triều Tiên vừa phóng hôm 29.11 còn có nhiều bí mật đáng gờm.
-
Sau vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-15, Triều Tiên tuyên bố, họ đã làm chủ khả năng tấn công hạt nhân và trở thành một cường quốc hạt nhân. Tuyên bố trên lập tức dấy lên nghi ngờ, đặc biệt là ở bên trong Nhà Trắng.
-
Chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-15, các tướng lĩnh của Mỹ và Trung Quốc đã có cuộc đối thoại an ninh bất thường, bàn luận về cách thức quân đội hai nước có thể liên lạc với nhau trong tình huống xảy ra khủng hoảng.