Tesla vượt qua Volkswagen, cán mốc vốn hóa thị trường 100 tỷ USD

23/01/2020 06:10 GMT+7
Nếu giữ được mức giá trị vốn hóa thị trường 100 tỷ USD trong một thời gian dài, CEO Elon Musk của Tesla sẽ nhận được giá trị tiền thưởng lên tới 346 triệu USD.
Tesla vượt qua Volkswagen, cán mốc vốn hóa thị trường 100 tỷ USD - Ảnh 1.

Tesla lần đầu tiên vượt mức vốn hóa 100 tỷ USD.

Giá trị vốn hóa thị trường của Tesla Inc. lần đầu tiên vượt lên hơn 100 tỷ USD, ngưỡng giá trị sẽ kích hoạt khoản tiền thưởng khổng lồ cho CEO Elon Musk nếu ông có thể duy trì mức giá trị vốn hóa trong nhiều tháng.

Cổ phiếu của nhà sản xuất ô tô điện tăng vọt tới 8,6% vào ngày hôm qua (22/1) lên mức cao mới trong ngày là 549,5 USD. Ở mức giá đó, vốn hóa thị trường của Tesla là khoảng 107,2 tỷ USD, vượt mức vốn hóa thị trường 99,4 tỷ USD của Volkswagen và chỉ đứng sau Toyota Motor Corp.

Trong khi các nhà sản xuất ô tô truyền thống hoài nghi về sự lãnh đạo của CEO Tesla Elon Musk và đánh giá Tesla chỉ hơn một nhà sản xuất ô tô đã bán được gần 30 lần so với năm ngoái, CEO Herbert Diess của Volkswagen lại không suy nghĩ như vậy. Herbert Diess được cho là CEO có tiếng nói nhất trong số các nhà sản xuất ô tô truyền thống ca ngợi Tesla và chỉ ra vai trò của Tesla trong việc tạo ra cơn chấn động mạnh mẽ của ngành công nghiệp ô tô hơn một thế kỷ.

Được biết, CEO Diess 61 tuổi của Volkswagen đang lên kế hoạch tung ra đội xe ô tô điện lớn nhất trong ngành công nghiệp ô tô nhằm mục đích cạnh tranh với Toyota, nâng giá trị vốn hóa thị trường của công ty. Toyota hiện đang giữ mức vốn hóa thị trường lên tới 232 tỷ USD, cao hơn cả Tesla và Volkswagen cộng lại.

Bước nhảy vọt lên mức 100 tỷ USD là điều xứng đáng đối với CEO Elon Musk của Tesla. CEO Musk đủ điều kiện để nhận được giá trị phần thưởng đầu tiên của công ty nếu giữ được giá trị vốn hóa thị trường của công ty vượt quá ngưỡng đó trong một thời gian dài. Theo đó, giá trị phần thưởng đầu tiên sẽ giúp CEO Elon Musk kiếm được khoảng 346 triệu USD.

Cổ phiếu Tesla đã tăng hơn gấp đôi kể từ khi công ty báo cáo lợi nhuận quý III khả quan và khi Tesla tuyên bố với các nhà đầu tư của hãng rằng họ đã đẩy nhanh tiến độ sản xuất ô tô để đưa ra sản phẩm tiếp theo, trong đó có mẫu ô tô điện crossover Model Y được sản xuất tại Thượng Hải (Trung Quốc).

Nhà phân tích Dan Ives của Wedbush cho biết, cổ phiếu của Tesla tăng lên khi công ty phát triển sản xuất ở Trung Quốc. CEO Elon Musk đã tăng giá trị mục tiêu của mình từ 370 USD lên 550 USD trong khi vẫn duy trì mức tăng trưởng tương đương với mức giữ giá trị đang giữ.

Gary Black - nhà đầu tư tư nhân của Tesla cho biết ông hy vọng Tesla sẽ kiếm được nhiều tiền hơn Volkswagen vào năm 2025. Ông Gary Black kì vọng CEO Musk sẽ bán được ít nhất 550.000 chiếc xe trong năm 2020 trong thời gian ra mắt siêu xe Model Y.

Đã có ít nhất tám nhà phân tích tăng mục tiêu giá trị vốn hóa thị trường của Tesla lên hơn 100 USD kể từ năm mới bắt đầu, sự đồng thuận này vẫn thấp hơn nhiều so với cổ phiếu của Tesla đang giao dịch.

Thu Trà
Cùng chuyên mục