Tết Nào-pê-chầu được công nhận di sản văn hoá phi vật thể

San Nguyễn Thứ sáu, ngày 25/12/2015 23:03 PM (GMT+7)
UBND huyện Mường Ảng phối hợp với Sở VHTTDL Điện Biên vừa tổ chức lễ công bố và trao chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho Tết Nào-pê-chầu của dân tộc Mông đen, bản Nặm Pọng, xã Mường Đăng.
Bình luận 0

img

Đại diện lãnh đạo xã Mường Đăng, huyện Mường Anh nhận bằng chứng nhận. Ảnh: I.T

Nào-pê-chầu là tết cổ truyền của dân tộc Mông đen tỉnh Điện Biên nói chung và người Mông bản Nặm Pọng nói riêng. Tết diễn ra vào khoảng cuối tháng 12 – vào thời điểm thu hoạch xong mùa màng, có thời gian nhàn rỗi, người dân nghỉ ngơi ăn tết và chuẩn bị cho mùa vụ mới

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem