Thái Bình: Tạo “sân chơi” giúp nông dân làm giàu

Thứ tư, ngày 17/03/2021 11:45 AM (GMT+7)
Thời gian qua, các cấp Hội ND huyện Vũ Thư, Thái Bình đã tạo điều kiện giúp hội viên, nông dân tiếp cận vốn vay và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh tế. Hiệu quả từ các nguồn vốn vay đã góp phần đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ở địa phương.

Năm 2020, các cấp Hội ND huyện Vũ Thư đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động và hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trong đó, Hội tập trung đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân. Cụ thể, Hội tạo điều kiện cho nông dân vay vốn từ các ngân hàng, Quỹ hội với số tiền khoảng 350 tỷ đồng; tổ chức 11 lớp dạy nghề sửa chữa máy nông nghiệp cho hàng trăm hội viên, 320 lớp tập huấn và hội thảo cho hơn 23.000 lượt hội viên... Từ đó góp phần đưa số hội hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đạt 26.227 hộ hội viên, chiếm 75% so với đăng ký.

Tạo “sân chơi” giúp hội viên làm giàu - Ảnh 1.

Mô hình chăn nuôi lợn của hội viên nông dân xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, Thái Bình. Ảnh: Thu Hà

Nhiều mô hình kinh tế tiêu biểu như sản xuất rau an toàn tại xã Việt Hùng, trồng cà chua, mướp đắng tại Tân Lập, nuôi gà đẻ và trồng bí xanh tại xã Song Lãng, nuôi ngan vịt ấp trứng tại xã Song An, tích tụ ruộng đất tại Tân Phong, Vũ Vân, Việt Hùng…

Không ngừng khẳng định vai trò và vị trí của mình, các cấp hội đã thu hút thêm 1.547 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 42.088 người, chiếm 84,7% so với hộ nông dân. Trong năm qua, Hội ND huyện Vũ Thư có thêm 30 nông dân ưu tú được kết nạp Đảng, đưa tổng số hội viên nông dân là đảng viên lên 1.098 đảng viên.

Hội ND xã Bách Thuận là 1 trong những đơn vị Hội ND cơ sở thực hiện tốt phòng trào nông dân thi đua SXKD giỏi. Ông Trịnh Xuân Hiểu - Chủ tịch Hội ND xã Bách Thuận cho biết: Hội ND xã thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho cán bộ, hội viên; tổ chức sinh hoạt trao đổi kinh nghiệm sản xuất; đồng thời duy trì hoạt động tổ hợp tác chăn nuôi lợn, câu lạc bộ cây cảnh, hội sinh vật cảnh... tạo sân chơi, là nơi hội viên trao đổi kinh nghiệm, áp dụng vào thực tiễn sản xuất.

Để hội viên có vốn phát triển sản xuất, Hội ND xã Bách Thuận đã tín chấp với các ngân hàng gần 70 tỷ đồng; Hội ND tỉnh và huyện cũng đã cho hội viên vay 18 tỷ đồng đầu tư phát triển sản xuất.

Năm 2021, Hội ND huyện Vũ Thư tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Hội, đổi mới phương thức hoạt động nhằm thu hút đông đảo hội viên tham gia phong trào thi đua do các cấp hội phát động.

Thu Hà
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem