Thái Lan mở cửa đón khách du lịch Trung Quốc bất chấp dịch bệnh do virus Corona

10/02/2020 17:01 GMT+7
Bất chấp dịch virus Corona diễn biến phức tạp với hơn 40.000 ca nhiễm bệnh được báo cáo tại Trung Quốc đại lục, Thái Lan hiện vẫn mở cửa đón khách du lịch Trung Quốc ghé thăm.

Loạt quốc gia cấm công dân Trung Quốc nhập cảnh, Thái Lan “ngược dòng” chào đón du khách

Thái Lan mở cửa đón khách du lịch Trung Quốc bất chấp 32 ca nhiễm virus Corona - Ảnh 1.

Thái Lan là một trong những điểm du lịch ưa thích của du khách Trung Quốc

Trong khi nhiều quốc gia trên thế giới những ngày qua đã hạn chế công dân Trung Quốc nhập cảnh, Thái Lan tiếp tục mở cửa đón du khách Trung Quốc bất chấp dịch virus Corona diễn biến phức tạp. Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha tuyên bố trên sóng truyền hình quốc gia: “Chúng tôi kiểm soát 100% tình hình bệnh dịch”. Tính đến hết ngày Chủ nhật 9/2, Thái Lan xác nhận 32 ca nhiễm virus Corona.

Lý giải cho sự “mở cửa biên giới”, Văn phòng Hoàng gia Thái Lan đã phát đi một thông điệp nhà vua Maha Vajirusongkorn gửi tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với nội dung: “Cộng đồng thế giới hoàn toàn ấn tượng với những biện pháp toàn diện và quyết tâm mà chính quyền Trung Quốc đang thực hiện để chống lại dịch virus Corona - mối đe dọa khủng khiếp với toàn cầu… Chúng tôi mong muốn tài khẳng định tình đoàn kết với người dân Trung Quốc, chúc Trung Quốc sớm thành công trong việc kiểm soát và khắc phục tình trạng dịch bệnh nghiêm trọng hiện tại.”

Sự phụ thuộc cao của nền kinh tế Thái Lan vào lượng khách du lịch Trung Quốc được xem là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến đất nước này vẫn mở rộng cánh cửa đón du khách Trung Quốc bất chấp dịch bệnh do virus Corona. Chỉ tính trong năm 2019, đã có 10,99 triệu lượt khách du lịch Trung Quốc ghé thăm Thái Lan, chiếm hơn 1/4 tổng lượng khách du lịch quốc tế đặt chân tới xứ Chùa Vàng. Trên nhiều bảng xếp hạng địa điểm du lịch ưa thích của người Trung Quốc, Thái Lan luôn xếp ở vị trí cao. Với một nền kinh tế mà tỷ trọng ngành du lịch chiếm khoảng 20% tổng GDP như Thái Lan, việc “cấm cửa” khách du lịch Trung Quốc chắc chắn sẽ gây tác động tiêu cực to lớn với toàn nền kinh tế.

Không phải tất cả người dân Thái Lan đều đồng tình với việc mở cửa biên giới như vậy. Bộ trưởng Y tế Công cộng Anutin Charnvirakul trước đó đã kêu gọi Chính phủ xem xét loại bỏ thị thực với du khách Trung Quốc hoặc yêu cầu phía Trung Quốc cung cấp các giấy tờ chứng minh công dân không nhiễm bệnh khi nhập cảnh Thái Lan. Tại nhiều nhà hàng, khách sạn ở Chiangmai, người ta treo các biển hiệu “Bán hết” bằng tiếng Trung Quốc.

Nhận định về động thái mở cửa đón khách du lịch Trung Quốc của Thái Lan, ông Sompop Manarungsan, trưởng khoa của Viện Quản lý Panyapiwat Bangkok cho hay “Giữ mối quan hệ tốt với Trung Quốc là mục tiêu rất quan trọng trong ngắn hạn và dài hạn với Thái Lan… Thái Lan hy vọng rằng việc mở cửa biên giới lúc này không chỉ giúp giảm thiểu tác động kinh tế từ dịch virus Corona mà còn duy trì, củng cố vị thế địa điểm du lịch yêu thích trong lòng người dân Trung Quốc”.

"Mở cửa biên giới", du lịch Thái Lan vẫn thất thu vì virus Corona

Ngay cả khi Thái Lan vẫn mở rộng cửa đón du khách Trung Quốc, việc chính quyền Bắc Kinh cấm các nhóm công dân đi du lịch nước ngoài khi dịch virus Corona bùng phát đã giáng đòn mạnh mẽ vào ngành du lịch Thái Lan. Tính trong tuần nghỉ Tết Nguyên đán (24-31/1/2020 Dương lịch), chỉ có 143.000 lượt khách Trung Quốc ghé thăm Thái Lan, giảm mạnh 200.000 lượt (tương đương 58%) so với cùng kỳ năm ngoái, gây thiệt hại kinh tế 9,1 tỷ baht (khoảng 292 triệu USD).

Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, ông Piphat Ratchakitprakarn ước tính rằng nền kinh tế Thái Lan có thể sẽ chịu thiệt hại lên tới 300 tỷ baht (9,6 tỷ USD) ngay cả khi dịch virus Corona được kiểm soát trong tháng 3 và các hoạt động kinh doanh trở lại bình thường trong quý III/2020. Bộ Tài chính Thái Lan thậm chí đã hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2020 của đất nước từ 3,3% xuống 2,8% do ảnh hưởng nặng nề của dịch virus Corona, đặc biệt là với ngành du lịch.

Vẫn còn quá sớm để khẳng định liệu Chính phủ Thái Lan có khả năng kiểm soát hoàn toàn tình hình dịch bệnh hay không khi mà dịch virus Corona vẫn diễn biến phức tạp với hơn 40.000 ca nhiễm bệnh trên toàn cầu. Cho đến nay, giới chức y tế vẫn chưa công bố phương pháp chữa trị tiềm năng hay loại vaccine điều trị virus Corona nào.

Theo nghiên cứu của Đại học Johns Hopkins, vương quốc Thái Lan hiện xếp thứ 6/195 quốc gia trên thế giới về đội ngũ y tế mạnh và chất lượng.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục