TP Phổ Yên (Thái Nguyên): Nhiều hộ dân khốn khổ vì thiếu nước sinh hoạt, phải tái sử dụng nước nhiều lần

Hà Thanh Chủ nhật, ngày 16/02/2025 12:23 PM (GMT+7)
Thời gian qua, nhiều hộ dân ở phường Tiên Phong (TP.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) phải sống trong cảnh thiếu nước sạch, có hộ dân phải tái sử dụng nước nhiều lần để dùng vẫn không đủ.
Bình luận 0

Cụ thể, phản ánh tới báo Dân Việt một số hộ dân ở tổ dân phố Giã Thù 1, phường Tiên Phong, (TP.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) cho biết: Khoảng từ năm 2020 đến nay hầu hết các hộ dân ở đây đều được lắp đặt hệ thống cung cấp nước sạch theo chương trình xây dựng nông thôn mới. 

Thế nhưng việc cấp nước của hệ thống này từ khi lắp đặt cho đến nay chưa được đảm bảo thường xuyên, thậm chí có hộ gia đình thời gian gần đây chưa nhận được nước máy. Do vậy, giếng khơi vẫn luôn là nguồn cung cấp nước sinh hoạt chính cho người dân nơi đây.

Thái Nguyên: Dân khốn khổ vì thiếu nước sinh hoạt, phải tái sử dụng nước vẫn không đủ dùng- Ảnh 1.

Các điểm đấu nối nguồn nước sạch vào các hộ dân ở Tổ dân phố Giã Thù 1 (phường Tiên Phong, TP.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên). Ảnh: Hà Thanh

Thời gian qua, do tình trạng khô hạn kéo dài, nước giếng khơi cạn kiệt, nước máy không có, thiếu nước sinh hoạt khiến cho cuộc sống của rất nhiều hộ dân nơi đây bị đảo lộn.

Ngày 11/02, trao đổi với PV Dân Việt về tình trạng mất nước nói trên, ông Hoàng Văn Bao (Tổ dân phố Giã Thù 1, phường Tiên Phong) than thở: "Từ khi xây dựng nông thôn mới người dân được cung cấp nguồn nước máy để sinh hoạt nhưng rất thất thường, lúc có lúc không. 

Đặc biệt, trong khoảng thời gian gần đây gia đình tôi mở van suốt nhưng không có nước. Toàn bộ nước sinh hoạt của cả gia đình đều phải đi xin rồi về chứa vào thùng để dùng dần. 

Nước giếng khơi thì cạn, chỉ bơm được 2 đến 3 thùng là hết, nước vệ sinh không có, nước tắm thì không, nước ăn phải đi xin từng thùng đến nước rửa rau, nước rác cũng phải tận dụng để phục vụ cho việc sinh hoạt khác, rồi nước cho lợn ăn, nước cho bò uống cũng không có, đến khổ".

Thái Nguyên: Dân khốn khổ vì thiếu nước sinh hoạt, phải tái sử dụng nước vẫn không đủ dùng- Ảnh 2.

Ông Hoàng Văn Bao (Tổ dân phố Giã Thù 1) than thở vì tình trạng thiếu nước sinh hoạt kéo dài. Ảnh: Hà Thanh

Thái Nguyên: Dân khốn khổ vì thiếu nước sinh hoạt, phải tái sử dụng nước vẫn không đủ dùng- Ảnh 3.

Vòi cấp nước nước sạch của một hộ dân ở Tổ dân phố Giã Thù 1 mở nhưng không có nước. Ảnh: Hà Thanh

Cùng ở tổ dân phố Giã Thù 1, ông Ngô Văn Cử nói thêm: "Thời gian đầu có nước máy tuy nước về không thường xuyên nhưng kết hợp với nguồn nước giếng khơi nên gia đình vẫn đủ dùng. 

Nhưng vài tháng trở lại đây do hạn hán nước giếng khơi cạn, nguồn nước máy đợi cả tháng không có giọt nào. Nước sinh hoạt không có, đến chậu nước rửa bát dùng đi dùng lại vẫn không dám đổ đi, xin được thùng nước thì xách cả tiếng đồng hồ mới về đến nhà, khổ lắm các anh ạ".

Thái Nguyên: Dân khốn khổ vì thiếu nước sinh hoạt, phải tái sử dụng nước vẫn không đủ dùng- Ảnh 4.

Người dân phải dùng xô, thùng tích từng ít nước xin được về để dùng dần. Ảnh: Hà Thanh

Trước tình trạng trên, ngày 14/2 làm việc với PV báo Dân Việt, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Trạm trưởng Trạm dịch vụ quản lý công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn thuộc Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thái Nguyên xác nhận: Thời gian qua do tình trạng hạn hán kéo dài không chỉ riêng trên địa bàn phường Tiên Phong mà hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đều bị ảnh hưởng dẫn đến mực nước ngầm bị sụt giảm mạnh so với bình thường.

Tại địa bàn phường Tiên Phong, TP.Phổ Yên hiện tại trạm đang quản lý, vận hành 5 công trình khai thác nước và thực hiện nhiệm vụ cung cấp nước sinh hoạt cho trên 1900 hộ dân ở 22/25 tổ dân phố. Các công trình này 100% là sử dụng mạch nước ngầm, ngoài ra không có nguồn nước nào bổ sung thay thế.

Trước tình trạng trên, Trạm đã cho hạ sâu các hệ thống máy bơm đồng thời lắp đặt thêm hệ thống máy bơm trên các tuyến ống dẫn nước. Tiến hành điều tiết việc cung cấp nước theo khung giờ và theo khu vực nhằm cung cấp đủ một lượng nước sinh hoạt cần thiết cho các hộ dân, ông Hùng thông tin. 

Tuy nhiên, do lượng nước ngầm giảm sâu nên việc cung cấp nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn phường Tiên Phong vẫn chưa được đảm bảo, đặc biệt là các khu vực xa trung tâm như tổ dân phố Giã Thù 1... 

"Trạm cũng đã tuyên truyền và khuyến cáo người dân khi dùng nước phải hết sức tiết kiệm, đặc biệt là vào những thời điểm khô hạn như hiện nay", ông Hùng cho biết.

Thái Nguyên: Dân khốn khổ vì thiếu nước sinh hoạt, phải tái sử dụng nước vẫn không đủ dùng- Ảnh 5.

Ông Ngô Văn Cử (Tổ dân phố Giã Thù 1) cho biết gia đình phải tái sử dụng chậu nước nhiều lần. Ảnh: Hà Thanh

Giải thích nguyên nhân trước đó các trạm bơm cung cấp nước sạch trên địa bàn phường Tiên Phong không cung cấp nước thường xuyên cho một số khu vực, ông Hùng cho biết là do các hộ dân sử dụng dịch vụ cung cấp nước rất ít, thậm chí có hộ nhiều tháng không phát sinh chỉ số đồng hồ đo nước. 

"Như vậy nếu cứ duy trì việc cấp nước thường xuyên sẽ gây lãng phí về tiền điện cũng như một số vật tư tiêu hao khác nên đơn vị phải điều chỉnh việc cung cấp nước sao cho phù hợp để tiết kiệm những khoản chi phí không đáng có",  ông Hùng cho biết thêm.

Cũng liên quan đến việc người dân ở một số tổ dân phố thuộc phường Tiên Phong bị thiếu nước sinh hoạt, trao đổi với PV Dân Việt, ông Ngô Ngọc Tâm - Chủ tịch UBND phường Tiên Phong cho biết: Do tình trạng khô hạn kéo dài, nhiều tháng nay trên địa bàn phường Tiên Phong không có mưa, nguồn nước ngầm bị sụt giảm mạnh dẫn đến nguồn nước giếng khơi của hầu hết bà con nhân dân dân đều bị cạn kiệt, nếu có còn cũng không đáng kể. Ngoài nguồn nước giếng khơi, trên địa bàn phường Tiên Phong còn có một số trạm cung cấp nước sạch do Trạm dịch vụ quản lý công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn quản lý vận hành.

Tuy nhiên, thời gian qua bên cạnh việc bị ảnh hưởng do hạn hán thì trong quá trình thi công dự án công trình đường giao thông đi qua địa bàn phường cũng đã làm ảnh hưởng đến một số tuyến đường ống cung cấp nước sạch cho người dân. Chính vì vậy, mới dẫn đến tình trạng nhiều hộ dân ở một số tổ dân phố trên địa bàn phường bị thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Thái Nguyên: Dân khốn khổ vì thiếu nước sinh hoạt, phải tái sử dụng nước vẫn không đủ dùng- Ảnh 6.

Người dân phải đi xin nước từ các hộ khác trong vùng về để dùng. Ảnh: Hà Thanh

Trước tình trạng trên, UBND phường đã chủ động làm việc với đơn vị cung cấp nước sạch để tìm giải pháp cung cấp đủ nguồn nước sinh hoạt cho người dân. Đến nay, tình trạng mất nước ở một số tổ dân phố trên địa bàn phường đã cơ bản được khắc phục, song vẫn thiếu đặc biệt ở một số tổ dân phố xa khu trung tâm trạm bơm vẫn chưa tiếp cận được với nguồn nước máy trở lại để dùng.

Ông Tâm kiến nghị Trạm dịch vụ quản lý công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn cũng như các cấp, ngành chức năng quan tâm và có những giải pháp hữu hiệu để có thể cung cấp đủ nước sinh hoạt giúp người dân ổn định cuộc sống, nhất là trong thời điểm hạn hán như hiện nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem