Thái Nguyên: Mưa lớn 1 tiếng, trung tâm thành phố biến thành 'sông'

Hà Thanh Thứ ba, ngày 20/08/2019 21:30 PM (GMT+7)
Cơn mưa lớn kéo dài hơn một tiếng đồng hồ biến trung tâm TP.Thái Nguyên thành "sông". Nhiều tuyến đường ngập sâu đến 50cm, các phương tiện giao thông không thể di chuyển do chết máy.
Bình luận 0

Chiều 20/8, một trận mưa lớn bất ngờ ập xuống kéo dài hơn một giờ đồng hồ đã khiến cho nhiều tuyến đường ở trung tâm TP.Thái Nguyên chìm sâu trong biển nước.

Các tuyến đường như Lương Ngọc Quyến, Minh Cầu và Hoàng Văn Thụ đều bị ngập nặng, nhất là khu vực cổng bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Người và các phương tiện khi lưu thông qua những cung đường này bị ùn tắc không thể di chuyển được.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại ngã 4 Minh Cầu - Hoàng Văn Thụ, mực nước ở đây tương đối cao, ngập sâu, có nơi lên tới 40 – 50cm. Nhiều phương tiện khi di chuyển qua đây bị ngập nước dẫn đến chết máy, do vậy, chủ phương tiện phải dắt bộ. Thậm chí có những nơi nước tràn cả vào nhà dân khiến cho nhiều vật dụng trong nhà bị ướt.

Anh Nguyễn Bảo Long, một hộ kinh doanh ăn uống trên phố Minh Cầu bị nước tràn vào cửa hàng cho biết: Do mưa lớn nước không kịp rút nên mới dẫn đến hiện tượng ngập úng như vậy.

Đây không phải là lần đầu tiên hiện tượng ngập úng nghiêm trọng sau mưa lớn xảy ra trên địa bàn TP.Thái Nguyên. 

Một số hình ảnh ngập úng tại các tuyến đường trung tâm của TP.Thái Nguyên:

img

img

img

img

Khu vực cổng bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên trên đường Lương Ngọc Quyến ngập nặng, nước tràn vào nhiều nhà dân.

img

img

Nhiều tuyến phố bỗng chốc biến thành sông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem