Thái Nguyên: PCI 2020 đứng đầu các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc

17/04/2021 07:07 GMT+7
PCI năm 2020, Thái Nguyên có chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đứng đầu các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc.

Quảng Ninh, Đồng Tháp, Long An và Bình Dương lần lượt là các địa phương có chất lượng điều hành kinh tế được đánh giá cao nhất trong Bảng xếp hạng PCI 2020.

 Thái Nguyên: Chỉ số PCI đứng đầu các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc - Ảnh 1.

Toàn cảnh lễ công bố (Ảnh: Hoàng Cường)

Thái Nguyên xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố của cả nước về chỉ số xếp hạng PCI với 66,56 điểm (tăng hơn 1 hạng so với năm 2019). Đồng thời, Thái Nguyễn cũng là địa phương có chỉ số xếp hạng PCI dẫn đầu trong khu vực miền núi phía Bắc.

Điểm nổi bật trong chỉ số PCI của Thái Nguyên năm 2020 là nhiều chỉ số có sự cải thiện vượt bậc so với năm 2019. Cụ thể như: Gia nhập thị trường tăng 0,99 điểm; tiếp cận đất đai tăng 0,61 điểm; tính năng động của chính quyền địa phương tăng 0,84 điểm; chi phí thời gian tăng 1,07 điểm...

Điều tra PCI 2020 cho thấy, chất lượng điều hành kinh tế cấp tỉnh tại Việt Nam có xu hướng cải thiện theo thời gian.

Những chuyển động tích cực được ghi nhận bao gồm chi phí không chính thức tiếp tục đà giảm; an ninh trật tự được giữ vững, chính quyền cấp tỉnh năng động, tiên phong hơn, cải cách hành chính có sự cải thiện đáng kể và môi trường kinh doanh ngày càng bình đẳng.

Hà Thanh
Cùng chuyên mục