Thâm nhập “lò” làm nhái túi xách hàng hiệu

Giao thông vận tải Thứ năm, ngày 05/02/2015 14:06 PM (GMT+7)
Các “lò” gia công túi xách ở làng Thao Nội, xã Sơn Hà (Phú Xuyên, Hà Nội) sẵn sàng sao chép mẫu mã, nhãn mác của bất kỳ thương hiệu túi xách nổi tiếng nào theo yêu cầu của khách.
Bình luận 0

Các “lò” gia công túi xách ở làng Thao Nội, xã Sơn Hà (Phú Xuyên, Hà Nội) sẵn sàng sao chép mẫu mã, nhãn mác của bất kỳ thương hiệu túi xách nổi tiếng nào theo yêu cầu của khách.

img

Tấp nập lựa chọn túi ở làng Thao Nội. Ảnh: Xuân Đoàn

Nhái từ đắt đến rẻ

Trong vai người đi nhập túi xách để bán, PV đã tìm đến làng Thao Nội, xã Sơn Hà, nơi được coi là “lò” sản xuất các loại túi xách nhái từ đắt đến rẻ. Dọc hai bên đường làng Thao Nội, có hàng chục tấm biển quảng cáo: “Cơ sở sản xuất, chuyên bán buôn - bán lẻ túi thời trang, cặp sách, ba lô”. Các cơ sở sản xuất này không trưng bày hàng hóa ở những nơi dễ nhìn nhất, mà đều khép hờ cánh cửa.

Tuy nhiên, vừa dừng chân trước cơ sở sản xuất túi xách P.H, chúng tôi thấy ngay một phụ nữ đon đả chạy ra chào hàng: “Ở đây có đủ mẫu mã, hiệu nào cũng có, giá cực rẻ, tha hồ mà chọn mua”. Gần như bị lôi tuột vào trong nhà, chúng tôi ngạc nhiên thấy phía trong cánh cửa khép hờ là cảnh tượng các “con buôn” tranh nhau chọn mua túi xách.


Ngày 31/1, UBND xã Sơn Hà phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 31 tiến hành kiểm tra tại xưởng gia công của gia đình ông Vũ Đình Quân và phát hiện 300 nhãn mác hiệu: Chanel, Hermes, Louis Vuitton và 7 túi xách đã thành phẩm nhái. Tổ công tác đã lập biên bản, xử phạt hành chính và thu giữ số hàng trên, tiến hành tiêu hủy.

 

Dưới sàn nhà rộng chừng 30 m2, chất đống các loại túi xách có dán logo của các thương hiệu nổi tiếng. Trong góc nhà, có ba thợ may đang tất bật khâu vá và dập nhãn mác vào túi xách.

Cầm trên tay chiếc túi xách hiệu Chanel, chủ hàng tên Hoa nói: “Cứ thị trường bán chạy túi hàng hiệu nào, thì tôi ra lò loại túi tương tự, giá chỉ 35 - 80 nghìn đồng/chiếc”.

Thấy tôi tỏ ý chê những chiếc túi này quá... rẻ tiền, bà Hoa giải thích: “Loại túi này làm sẵn để khách nhập sỉ về bán lẻ tại các chợ, các cửa hàng túi ở nội thành Hà Nội. Giá đổ buôn chỉ vài chục ngàn nhưng khách vẫn bán giá vài trăm ngàn. Nếu em muốn túi xịn, mang mẫu nào đến đặt xưởng cũng làm được. Vì túi xịn giá tiền triệu, nên ai đặt, xưởng mới làm”.

Tại làng Thao Nội, khách hàng muốn mua loại mẫu mã túi xách nào cũng có, chỉ cần mô tả hoặc mang mẫu đến là thợ may sao chép y chang. Nếu gắn thêm nhãn mác của các thương hiệu nổi tiếng theo yêu cầu thì sẽ mất phí từ 10 - 15 nghìn đồng/chiếc. Theo tiết lộ của bà Hoa, toàn bộ nguyên liệu gia công, móc khóa, vải da, dây xích… làm túi xách đều lấy từ Trung Quốc.

img

Những chiếc túi da được làm nhái và bán ra ngoài với giá vài trăm tới vài triệu đồng. Ảnh: Xuân Đoàn

 

Hàng nhái “núp bóng” làng nghề

Xã Sơn Hà, huyện Phú Xuyên lâu nay vẫn nổi tiếng là đất làng nghề với nhiều loại hình sản xuất như đồ gỗ, chạm khảm, đan lưới… và giờ có thêm “danh tiếng” làm túi xách. Vài năm nay, nghề gia công túi xách đã trở thành nguồn thu chính của người dân thôn Thao Nội. UBND xã Sơn Hà cho biết, hiện xã có hơn 100 hộ gia đình làm nghề túi xách, đem lại công ăn việc làm cho cả nghìn người.

Chị Phương (một người làm nghề) cho hay, trước đây, gia đình chị có xưởng may quần áo nhưng do nhu cầu của thị trường, chị đã chuyển sang sản xuất túi xách. Hiện cơ sở túi xách của chị Phương có năm thợ may chính và hai thợ đóng gói, chuyển hàng.

Thị trường tiêu thụ chủ yếu là nội thành Hà Nội, ngoài ra còn có các tỉnh, thành lân cận. “Mình sản xuất kiểu gia công, làm gì có người thiết kế, nên cứ lấy mẫu mã của thương hiệu lớn là ăn khách”, chị Phương nói.

Ông Bùi Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Hà thừa nhận, tình trạng gia công, gắn nhãn mác các thương hiệu thời trang nổi tiếng vào ba lô, túi xách ở làng nghề Thao Nội là có. “Toàn bộ túi xách ở địa phương đều là gia công vì vậy không thể tránh khỏi việc nhái mẫu mã, nhãn mác nhằm tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Đây cũng là nghề hoạt động mạnh nhất ở địa phương và mang lại thu nhập lớn cho người dân. Vì vậy, việc bảo đảm chất lượng túi xách của làng nghề đang được tập trung quản lý để tiến tới giảm dần tình trạng làm nhái, làm giả nhãn mác, tránh vi phạm pháp luật”, ông Thắng nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem