Thảm thực vật
-
Tour trekking ngọn núi Chư Yang Lak ở huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Với phương tiện di chuyển duy nhất chính là đôi chân của mình, du khách trải qua hành trình 2 ngày 1 đêm vượt suối băng rừng nhằm chinh phục đỉnh núi cao thứ hai trên dãy Chư Yang Sin hùng vĩ.
-
Bà H’Srá ở buôn Sa Luk (xã Krông Nô, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) trải lòng với chúng tôi: “Thời cha ông đã gọi rừng Chư Yang Sin như thế rồi. Gọi như thế bởi vì người M’nông quanh năm sống giữa rừng, cái ăn cái mặc đều lấy từ rừng...".
-
Tọa lạc ở xã Triệu Hải, cách trung tâm huyện Đạ Tẻh (tỉnh Lâm Đồng) khoảng 8 km, thác nước Triệu Hải lọt thỏm giữa không gian vẫn còn vẹn nguyên vẻ hoang sơ, yên tĩnh, vắng vẻ của những rặng cây xanh rì và núi đồi trập trùng.
-
Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) được biết đến với những bãi biển hoang sơ, bãi cát trắng trải dài tuyệt đẹp nhưng ít ai biết rằng ở Phú Quốc còn những dòng suối nổi tiếng nên thơ, lãng mạn, có con suối đổ thác nước tung tạo ra khung cảnh tựa chốn bồng lai tiên cảnh...
-
Vườn Quốc gia Phước Bình ở Ninh Thuận (Kỳ 1): Khu rừng nổi tiếng vùng nắng gió, khô hạn hút du khách
Vườn Quốc gia Phước Bình, khu rừng già nổi tiếng giữa vùng nắng gió, khô hạn (huyện Bác Ái tỉnh Ninh Thuận), nơi đàn bò tót lai đang sinh sống có cảnh quan độc đáo, đa dạng thảm thực vật, là cái nôi cách mạng qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ đi vào lịch sử của dân và quân Ninh Thuận ngày nào... -
Không giống những hòn đảo đẹp như tranh vẽ thu hút đông đảo du khách từ khắp thế giới, hòn đảo này là ngôi nhà duy nhất của một trong những loài rắn nguy hiểm nhất và có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới - rắn hổ lục đầu giáo vàng.
-
Nặm Me là một con thác lớn và nổi tiếng so với các con thác khác tại Tuyên Quang. Thác Nặm Me có chiều dài khoảng 4.000m và cao trên 200m so với mặt nước biển với 15 tầng thác lớn, xen giữa các tầng thác nhỏ lưu lượng nước khá đều quanh năm.
-
Theo đó, thời gian cao điểm có nhiều đoàn du khách đến rú Chá, làng Thuận Hòa, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) là vào tháng 8 và 9. Đó là mùa rụng lá của cây chá. Từng nhiều lần đưa khách đến đây, hướng dẫn viên du lịch
-
“Tôi chọn trồng giống tre tứ quý vì cây cho ra măng quanh năm, trong khi những loại tre khác chỉ ra một mùa. Hơn nữa măng tre ra nghịch vụ nên giá bán cao hơn”. Đó là lời chia sẻ của ông Lê Thanh Sơn (sinh năm 1971), thôn Thanh Linh, xã Tân Phước, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.
-
Trong chuyến đi tham quan các di sản, khám phá các danh lam thắng cảnh phía tây huyện Tuy An mới đây, Vực Hòm thuộc thôn Vĩnh Xuân, xã An Lĩnh, huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) là một danh thắng khá độc đáo, gây ấn tượng với đoàn chúng tôi.