Tham vọng của NTK Việt Nam đầu tiên tham gia sàn diễn I Do Runway

Mộc Linh Chủ nhật, ngày 20/10/2019 19:41 PM (GMT+7)
Lần đầu tiên mang chuông đi đánh xứ người, cũng là đại diện của Việt Nam tham gia sàn diễn I Do Runway, NTK Phương Hồ cùng dàn siêu mẫu nhí đã có sự chuẩn bị vô cùng kĩ càng.
Bình luận 0

Sàn diễn I Do Runway được sáng lập bởi 1 tạp chí có uy tín hơn 14 năm tuổi: I Do Lifestyle. Với tiêu chí mang đến những màu sắc thời trang mới của các nhà thiết kế (NTK) đến từ nhiều quốc gia,  I Do Runway là nơi giao lưu học hỏi và trao đổi kinh nghiệm của các NTK tại xứ sở Chùa Vàng.

I Do Runway 2019 sẽ diễn ra trong hai ngày 19 và 20/10 với sự có mặt của rất nhiều nhà thiết kế tài năng đến từ các quốc gia Phillipine, Malaysia, Singapore, Thái Lan ... Bên cạnh đó là sự xuất hiện của các model đến từ 30 quốc gia khác nhau cùng về tham dự trình diễn. Là đại diện duy nhất của Việt Nam được có mặt tại sàn diễn uy tín, NTK Phương Hồ đã dày công chuẩn bị BST của mình suốt nhiều tháng trời.

img

NTK Phương Hồ

Lần đầu tham gia sàn diễn tầm cỡ như I Do Runway, NTK Phương Hồ mang tới 2 BST với rất nhiều thông điệp ý nghĩa. BST đầu tiên có tên Những Đoá Hoa Mây, được lấy ý tưởng từ những đoá hoa cầu vồng đủ sắc màu nở rộ trên những gợn mây trắng.

Sang ngày 20/10, NTK Phương Hồ lựa chọn giới thiệu BST áo dài mới nhất được thực hiện trên chất liệu nhung và gấm với sự kết hợp của hai sắc màu chủ đạo là đen và đỏ.

Phóng viên đã có cuộc gặp gỡ NTK Phương Hồ để có cái nhìn thú vị hơn về hành trình đem chuông đi đánh xứ người của chị:

Chị cảm thấy thế nào khi được trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia show diễn thời trang lớn của Đông Nam Á?

- Tôi cảm thấy rất vui và vinh dự khi là đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia sàn diễn thời trang ở Thái Lan lần này. Đây là cơ hội để đưa áo dài Việt Nam - các thiết kế mới ứng dụng của nước nhà giới thiệu cùng bạn bè nước ngoài.

Đây cũng cơ hội đưa các model nhí Việt Nam nói chung và team Phương LLY nói riêng được giao lưu với các model nhí các nước, học hỏi về văn hoá - ngôn ngữ cũng như phong cách trình diễn thời trang.

Chị có thể giới thiệu kĩ hơn về hai BST này của mình được không?

- Để làm nên 2 bộ sưu tập lần này, thực sự tôi đã lựa chọn tự làm khó mình trong việc tìm tòi xử lý đường nét sao cho không bị già, sao cho phù hợp lứa tuổi của các bạn nhỏ. Trước hết là về BST Những Đoá Hoa Mây, tôi lựa chọn hoa và mây làm chất liệu chính, giống như trong những giấc mơ về một miền đất thần tiên đầy màu sắc lấp lánh trên những gợn mây trong trẻo của các bạn nhỏ.Còn với BST áo dài, tôi quyết định lấy đen và đỏ là 2 màu sắc chủ đạo. Hoạ tiết gấm thêu kiêu sa đi cùng với vải nhung sang trọng chính là sự kết hợp mới lạ giữa Đông và Tây.

img

Phương Hồ hi vọng sẽ quảng bá hình ảnh của tà áo dài truyền thống tới bạn bè quốc tế.

Tại sao chị lại quyết định lựa chọn các mẫu nhí để thể hiện tinh thần của BST thay vì những người mẫu chuyên nghiệp hoặc có kinh nghiệm?

- Quyết định chọn mẫu nhí ngay từ khi bước thành lập là xuất phát từ tình yêu của tôi với cô con gái nhỏ. Tình yêu với áo dài lớn dần từng ngày khi chứng kiến cô gái nhỏ xúng xính chiếc áo mẹ may, tự tin trên sàn diễn, chứng kiến rất nhiều bạn nhỏ yêu thích áo dài Phương LLY mà hào hứng tham gia vào nhiều show diễn thời trang, nhiều concept chụp ảnh giới thiệu bộ sưu tập mới. Làm việc và thiết kế cho các bạn nhỏ, bản thân tôi cũng thấy trẻ lại, cảm thấy yêu các màu sắc trẻ thơ, hoạ tiết đầy tươi vui và sống động của các bạn nhỏ hơn.

Việc khó nhất trong khâu thiết kế trang phục cho các bạn nhỏ là gì?

- Thiết kế trang phục dù cho người lớn hay các bạn nhỏ đều là một quá trình kì công. Nếu như với người lớn, đó là tôn được đường nét cơ thể với những tỉ lệ chuẩn nhất thì với các bạn nhỏ lại càng khó hơn. Tôi phải cân nhắc và lựa chọn làm sao cho có được chất liệu thoải mái nhưng vẫn giữ được form dáng của trang phục. Riêng với BST áo dài, tôi muốn vừa thể hiện được nét truyền thống, nhưng lại vừa năng động đúng chất các bé. Bên cạnh đó, việc đảm bảo màu sắc tươi vui, hoạ tiết sống động và gần gũi cũng là một yếu tố khiến tôi từng đau đầu.

Với chị, đâu là yếu tố thuận lợi, đâu là khó khăn khi làm việc với các bạn nhỏ?

- Làm việc các bạn nhỏ đúng là vừa khó lại vừa dễ. Thế nhưng khi làm việc với các con, tôi không đặt địa vị mình là một NTK, một người hướng dẫn hay một ai xa lạ. Tôi nhìn các con như thiên thần nhí của mình ở nhà. Các con còn rất nhỏ, chưa quen với công việc chuyên nghiệp, nhiều khi chưa hiểu hết ý cần truyền tải. Thậm chí nhiều bé còn khá mải chơi, đôi khi làm nũng nữa. Nhưng các con đều rất đáng yêu. Tôi sẽ luôn nhớ những giây phút hạnh phúc khi các con thỏ thẻ trèo lên chân tôi nói nhỏ rằng “Con yêu cô Phương quá". Hay có những bạn tinh ý hơn còn lăng xăng chạy lại bóp vai, tết tóc cho tôi trong những giờ nghỉ.

img

Dàn mẫu nhí sẽ tham dự sàn diễn I Do Runway.

Mang BST lần này tới sàn diễn thời trang quốc tế, chị có đặt kỳ vọng gì không?

- Thông qua sàn diễn I Do Runway lần này, tôi mong muốn được quảng bá hình ảnh tà áo dài truyền thống rộng rãi hơn nữa nhưng là áo dài ở một khía cạnh khác. Khi mọi người nhìn vào, có lẽ áo dài hợp hơn với người lớn, thế nhưng tà áo quốc dân kì diệu này cũng rất phù hợp với các bạn nhỏ phải không?

Tôi cũng hy vọng có cơ hội tham gia nhiều show diễn ở mọi nơi trên thế giới để có thể đưa các tài năng nhí của Việt Nam được vươn tầm khu vực, tầm quốc tế, để các con có thêm trải nghiệm cho một tuổi thơ thật thú vị!

Cảm ơn chị!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem